Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Tàu chiến Nga dọa đâm tàu khu trục Mỹ
TTO - Một tàu chiến Nga đã đe dọa tàu khu trục Mỹ trong cuộc đụng độ hải quân hiếm hoi giữa hai nước ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nga.

Tàu khu trục USS John S. McCain - Ảnh: AFP
Nga ngày 24-11 cho biết hạm đội Thái Bình Dương của họ đã theo dõi tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ vì "hoạt động bất hợp pháp" ở vịnh Peter the Great.
Theo đó, Nga cáo buộc tàu Mỹ xâm phạm lãnh hải Nga khoảng 2km. Đô đốc Vinogradov của Nga đã điều một tàu hộ tống đến khu vực sau khi tàu khu trục Mỹ rời khu vực.
Hải quân Mỹ nói tàu của họ ở trong vùng biển quốc tế khi thực hiện hoạt động "tự do hàng hải".
"Mỹ sẽ không bao giờ cúi đầu trước sự đe dọa hoặc bị ép buộc phải chấp nhận các yêu sách hàng hải bất hợp pháp. Tuyên bố của Nga là sai sự thật. USS John S. McCain không bị trục xuất khỏi lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào", trung tá Joe Keiley, người phát ngôn Hạm đội 7 của Mỹ, cho biết.
Những sự cố như vậy trên biển tuy rất hiếm nhưng chúng cho thấy mối quan hệ ngoại giao và quân sự giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp thời hậu chiến tranh lạnh.
Theo báo Guardian, Nga và Mỹ thường xuyên điều máy bay để can thiệp lẫn nhau khi chúng di chuyển trên các đường bay gần biên giới quốc tế. Các phi công Nga tỏ ra rất vui khi làm mất lòng các đồng nghiệp Mỹ và phía Mỹ cũng phàn nàn việc máy bay bị can thiệp "không an toàn".
Tuy nhiên, hiếm khi tàu chiến của hai nước thách thức hoặc đe dọa đâm vào nhau. Hồi tháng 1, một tàu quân sự Nga đã di chuyển đến cách tàu khu trục USS Faraggut khoảng 60 mét ở biển Ả Rập. Mỹ phàn nàn tàu của Nga đã hành xử "hung hăng".
Năm 2019, một vụ va chạm suýt xảy ra gần Philippines giữa một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Mỹ và một tàu khu trục của Nga.
-
Hôm nay 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
-
TTO - Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) do Bộ Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sáng nay 30-6, với sự tham gia của hơn 81.000 đại biểu cả nước.
-
TTO - Chính quyền Paris đặt tên phi công Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường; Ông Putin nói "không có vấn đề gì" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Nga trao trả tù binh là lính tiểu đoàn Azov... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-6.
-
TTO - An ninh được thắt chặt, chỉ cho những người liên quan vào phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai' , phóng viên theo dõi qua màn hình trực tiếp và có 2 phút vào phòng xử án để tác nghiệp.
-
TTO - Với 5.602 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước bị chậm chuyến, chiếm tỉ lệ 18,2% số chuyến bay thực hiện trong tháng 6, tăng 9% so với tháng 5-2022, Bộ Giao thông vận tải đã phát công văn yêu cầu chấn chỉnh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận