Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Tàu khu trục Mỹ vào gần Thượng Hải, lúc Trung Quốc đang tập trận
TTO - Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ di chuyển qua Hoàng Hải và xuất hiện ở khu vực bên ngoài bờ biển Thượng Hải. Một chuyên gia ở Trung Quốc cho rằng Mỹ đang 'đùa với lửa'.

Tàu khu trục USS Rafael Peralta xuất hiện ở vị trí cách bờ biển Thượng Hải gần 116 hải lý (gần 215km) vào lúc 8h sáng 15-5 - Ảnh chụp màn hình SCMP/SCSPI
Báo South China Morning Post cho biết USS Rafael Peralta - tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ - được nhìn thấy xuất hiện ở vị trí cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 116 hải lý (gần Thượng Hải) vào khoảng 8h sáng hôm qua (15-5).
Thông tin này được tổ chức Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) tiết lộ dựa trên tín hiệu AIS (Hệ thống nhận dạng tự động) của con tàu.
Hình ảnh được SCSPI cung cấp cho thấy tàu khu trục trên đi vào Hoàng Hải từ biển Hoa Đông và có mặt tại vùng biển sát Trung Quốc từ ngày 3-5.
Đây là tàu khu trục thứ hai của Mỹ xuất hiện tại Hoàng Hải trong vòng chưa tới một tháng. Trước đó, hôm 17-4, tàu khu trục USS McCampbell của Hải quân Mỹ xuất hiện ở vị trí cách bờ biển thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông khoảng 42 hải lý.
Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận hành trình di chuyển của con tàu trong một bài đăng trên Twitter hôm 15-5. Họ cho biết tàu khu trục Rafael Peralta - có khả năng tiến hành các hoạt động phòng không và tấn công - đã di chuyển ở biển Hoa Đông "tuần này".
Một trong những hình ảnh đi kèm bài đăng này cho thấy các thành viên của tàu đứng xếp hàng tạo thành con số 115 để cho thấy số ngày mà họ được triển khai làm nhiệm vụ.
Sự xuất hiện của tàu khu trục Mỹ sát Thượng Hải diễn ra vào thời điểm Trung Quốc bắt đầu một cuộc tập trận quân sự dài ở Hoàng Hải. Cuộc tập trận bắt đầu hôm 14-5, có sự tham gia của 2 tàu sân bay Trung Quốc và dự kiến kéo dài trong 11 tuần (đến ngày 31-7).

Các thủy thủ trên tàu Rafael Peralta xếp thành con số 115 ở phía mũi tàu để thể bao nhiêu ngày họ được triển khai làm nhiệm vụ - Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ
Động thái cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung đang tăng cao ở nhiều mặt trận, từ thương mại tới quân sự. Giới theo dõi máy bay quân sự thế giới hôm 15-5 cũng bất ngờ phát hiện máy bay săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ áp sát căn cứ tàu ngầm Du Lâm trên đảo Hải Nam.
Ông Chu Thần Minh, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, bình luận rằng Mỹ đang "đùa với lửa" khi triển khai tàu chiến rất gần Trung Quốc ở thời điểm nhạy cảm hiện nay.
Ông Chu nói: "Hành động kiểu này không thể mang lại điều gì tốt đẹp và chỉ khiến Bắc Kinh đặt câu hỏi về mục tiêu chiến lược của Washington. Phải chăng họ đến để do thám cuộc tập trận của Trung Quốc?
Họ đang thu thập thông tin tình báo nhằm hủy hoại các khu vực công nghiệp phát triển của Trung Quốc dọc phía đông trong tương lai? Họ thể hiện sự ủng hộ dành cho lực lượng đòi độc lập của Đài Loan? Hay họ chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trung Quốc?".
Trong khi đó, ông Collin Koh - một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - cho rằng trong khi Mỹ xem hoạt động của các tàu khu trục như vậy là để thực hiện tuần tra tự do hàng hải, Trung Quốc lại không nhìn nhận theo cách đó.
“Việc tàu khu trục di chuyển như thế này được xem là nhạy cảm khi nhìn từ bối cảnh quân sự chiến lược” - ông Koh nhận định.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận