11/11/2021 15:18 GMT+7

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Hoạt động sản xuất kinh doanh tất bật trở lại tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các nhà máy ở TP.HCM dù nhiều nhà xưởng đều có F0. Sản xuất trong ‘bình thường mới’, có khu công nghiệp còn lập sẵn khu điều trị F0 để chủ động chống dịch.

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 1.

Các nữ công nhân ngành dệt may đã tất bật sản xuất trở lại trong "bình thường mới" sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người phải tạm ngưng sản xuất, người phải sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ" - Ảnh: NGỌC HIỂN

Những ngày này, hoạt động sản xuất bên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và tại các nhà máy sản xuất ở TP.HCM thực sự trở lại với "bình thường mới" khi nhiều doanh nghiệp có lượng công nhân trở lại nhà xưởng gần như tuyệt đối, lượng đơn hàng cũng đã dồi dào và các đối tác nước ngoài cũng mong ngóng những sản phẩm xuất xưởng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ các doanh nghiệp ở TP.HCM đều cho rằng khi tái sản xuất trong giai đoạn phục hồi kinh tế này, doanh nghiệp đã chuẩn bị tâm thế sẽ có F0 trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến các doanh nghiệp yên tâm nhất đó là việc phòng chống dịch đã được trao về doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chống dịch. Đặc biệt, tỉ lệ lao động đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt tỉ lệ cao, dẫn đến những người lao động mắc COVID-19 trong thời gian qua phần lớn đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Thậm chí, các doanh nghiệp và Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM còn lập khu cách ly tập trung ngay bên trong khu để chủ động đưa những người lao động mắc COVID-19 đến cách ly, chữa trị tạm thời, xuất viện chỉ trong vòng 7 ngày chữa trị khi đã âm tính.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 10-11, ông Nguyễn Anh Thi - trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM - cho hay khu lưu trú này đang điều trị cho 60 người lao động. Theo đó, người lao động đang ở các khu nhà trọ, khu lưu trú không có phòng riêng hoặc gia đình có người thân, người lớn tuổi nên không thể tự cách ly tại nhà sẽ được đưa vào điều trị tại đây.

Hiện tại, đã có 88 doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao TP.HCM tái hoạt động với hơn 45.000 người lao động.

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 2.

Công nhân tất bật làm việc bên trong nhà máy của Samsung tại Khu công nghệ cao TP.HCM chiều 10-11 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ông Phạm Thanh Trực - phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) - cho hay đã có trên 96% trên tổng số 1.412 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP tái hoạt động với số lao động trở lại nhà xưởng đạt trên 80% so với thời điểm trước dịch.

Theo ông Trực, việc kiểm soát dịch bệnh của các doanh nghiệp tương đối ổn định, đa số các ca F0 khi phát hiện đều đang trong quá trình làm việc bình thường, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ do đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 nên ít ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Hiện số lượng người lao động trong các khu công nghiệp đã tiêm mũi 2 và F0 đã khỏi bệnh đạt tỉ lệ trên 94%.

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 3.

Công nhân sản xuất gỗ xuất khẩu bên trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) để kịp trả các đơn hàng xuất khẩu cuối năm - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nữ công nhân Kim Thị Sao Ry (quê Trà Vinh) làm việc tháng đầu tiên tại nhà xưởng của Việt Thắng Jean ở TP Thủ Đức. Theo chị Ry, do dịch bệnh nên chị thất nghiệp, phải từ bỏ công việc ở quán nước xin vào làm xưởng dệt may để có lương ổn định hơn - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nữ công nhân Dương Thị Kim Hiền (quê Kiên Giang) đã có 4 năm làm trong ngành dệt may, cao điểm dịch vừa qua Hiền cùng các công nhân khác sản xuất "3 tại chỗ" và hiện đã trở lại sản xuất bình thường. Trong ảnh: Hiền đóng gói các mẫu quần để chuẩn bị lên máy bay đi sang châu Âu - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 6.

Một nữ nhân viên làm việc giãn cách bên trong tòa nhà của FPT tại Khu công nghệ cao TP.HCM vào chiều 10-11 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 7.

Người lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Khu công nghệ cao TP.HCM phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 8.

Một doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) xét nghiệm cho người lao động - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tất bật sản xuất thời ‘bình thường mới’ trong nhà máy ở TP.HCM - Ảnh 9.

Tại Khu công nghệ cao TP.HCM, người lao động mắc COVID-19 sẽ được điều trị ngay tại chỗ, tại đây có trang bị máy móc để người lao động tập luyện thể dục thể thao trong quá trình chữa COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mở khu cách ly trong Khu công nghệ cao là Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mở khu cách ly trong Khu công nghệ cao là 'điểm sáng'

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến làm việc với ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM về tình hình phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất và làm việc với Công ty FPT, nhà máy của Samsung.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên