27/10/2023 11:02 GMT+7

Tân thủ tướng Slovakia tuyên bố chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine

Ông Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và chỉ hỗ trợ ở mức "viện trợ nhân đạo và dân sự".

Tân thủ tướng của Slovakia, ông Robert Fico, tham dự lễ nhậm chức của nội các mới tại Phủ Tổng thống ở Bratislava, Slovakia, ngày 25-10 - Ảnh: REUTERS

Tân thủ tướng của Slovakia, ông Robert Fico, tham dự lễ nhậm chức của nội các mới tại Phủ Tổng thống ở Bratislava, Slovakia, ngày 25-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Fico tuyên bố: “Chúng tôi coi việc giúp Ukraine chỉ là viện trợ nhân đạo và dân sự thuần túy, và chúng tôi sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine không phải của Slovakia, chúng tôi không có bất cứ điều gì để làm ở đó”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một ngày ông Fico được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ liên minh, bao gồm đảng cực hữu thân Nga, theo kênh Euro News.

Theo quan điểm của ông Fico: "Việc dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự là giải pháp tốt nhất cho Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) nên chuyển từ vị thế nhà cung cấp vũ khí sang nhà hòa giải".

Điện Kremlin ngay lập tức phản ứng với thông báo này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí: “Tỉ lệ cung cấp vũ khí của Slovakia cho Kiev thực sự không lớn và đó là lý do tại sao điều này khó có thể ảnh hưởng đến quá trình cuộc chiến".

Trong tuyên bố của mình trước các thành viên của Nghị viện châu Âu, ông Fico - người có quan điểm thân Nga - cũng xác nhận rằng ông sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, "cho đến khi chúng tôi phân tích được tác động của chúng đối với Slovakia".

Ông Fico nhấn mạnh: “Nếu những lệnh trừng phạt như vậy sẽ gây tổn hại cho Slovakia, tôi thấy không có lý do gì để ủng hộ chúng”.

Trước đây Slovakia là nước ủng hộ trung thành cho Kiev kể từ khi Nga mở cuộc chiến với Ukraine, thông qua viện trợ vũ khí và mở cửa biên giới cho những người tị nạn chạy trốn chiến tranh.

Viện Kiel tại Đức cho biết tính đến tháng 7-2023, Slovakia đã cam kết hỗ trợ 680 triệu euro cho Ukraine, chiếm 0,65% GDP, tỉ lệ lớn nhất trong các quốc gia châu Âu.

Đảng thân Nga đắc cử ở Slovakia, Ukraine nói gì?Đảng thân Nga đắc cử ở Slovakia, Ukraine nói gì?

Quyền thành lập liên minh lãnh đạo Slovakia đã thuộc về ông Robert Fico, người khẳng định sẽ không gửi “một viên đạn nào” trong kho dự trữ của Slovakia tới Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên