23/08/2021 20:45 GMT+7

Taliban tuyên bố chiếm lại 3 huyện từ lực lượng kháng chiến

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Lực lượng Taliban tuyên bố đã chiếm lại 3 huyện ở phía bắc Afghanistan sau khi các chiến binh thuộc lực lượng kháng chiến Afghanistan có cuộc giao tranh và đánh bật quân Taliban ra khỏi những nơi này.

Taliban tuyên bố chiếm lại 3 huyện từ lực lượng kháng chiến - Ảnh 1.

Những người đàn ông sẵn sàng đối phó Taliban tại tỉnh Panjshir, Afghanistan ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-8, ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban, cho biết lực lượng này đã chiếm lại 3 huyện ở tỉnh Baghlan, gồm Pol-e-Hesar, De Salah và Banu, theo Hãng tin Reuters. Tỉnh này cách thủ đô Kabul khoảng 160km về phía bắc.

Trước đó, hôm 20-8, các cựu binh Afghanistan thuộc lực lượng kháng chiến chống Taliban đã có cuộc giao tranh với quân Taliban tại tỉnh Baghlan và đánh bật Taliban ra khỏi 3 huyện trên.

Báo Washington Post dẫn thông tin từ các chỉ huy chống Taliban tại địa phương cho biết lực lượng kháng chiến đã tiêu diệt 30 tay súng Taliban và bắt giữ 20 người khác trong cuộc tấn công.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các cựu binh Afghanistan và dân thường phá hủy cờ màu trắng của Taliban và treo quốc kỳ 3 màu đỏ, xanh lục, đen của Afghanistan.

Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự phản kháng có vũ trang của người Afghanistan chống lại Taliban, kể từ lúc Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào ngày 15-8.

Với việc Taliban tái chiếm 3 huyện trên, Hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin cho biết: "Hiện không còn nơi nào ở tỉnh Baghlan nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng kháng chiến".

Về cuộc đối đầu với Taliban, giờ đây sự chú ý đổ dồn vào tỉnh Panjshir, giáp với tỉnh Baghlan. Hiện Taliban chưa thể kiểm soát thung lũng Panjshir và đây là thành trì cuối cùng của những người đối đầu với Taliban.

Ông Amrullah Saleh (cựu phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan) và Ahmad Massoud (con trai của cựu thủ lĩnh du kích nổi tiếng Shah Masoud) đã tuyên bố sẽ phản kháng Taliban từ Panjshir.

Các cựu binh Afghanistan kháng chiến, giành thắng lợi đầu tiên Các cựu binh Afghanistan kháng chiến, giành thắng lợi đầu tiên

TTO - Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 22-8, người phát ngôn lực lượng kháng chiến Afghanistan cho biết họ đang chuẩn bị cho 'xung đột dài hạn' với Taliban. Trước đó, Taliban đã bị đánh bật khỏi 3 huyện ở phía bắc Kabul.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên