04/05/2022 09:41 GMT+7

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ukraine khiến 17 người chết

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trong bài phát biểu trước toàn quốc cuối ngày 3-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một "tai nạn đường bộ khủng khiếp" đã xảy ra tại vùng Rivne ở phía tây đất nước làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ukraine khiến 17 người chết - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một buổi phát biểu trước toàn quốc - Ảnh: OFFICE OF PRESIDENT OF UKRAINE

"Một xe buýt, một ôtô và một xe chở nhiên liệu đã va chạm nhau. Tính đến nay đã có 17 người thiệt mạng, nhưng có thể sẽ có thêm nạn nhân", ông Zelensky thông báo.

Tổng thống Zelensky cũng gửi lời chia buồn đến những người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên.

Theo Hãng tin AFP, vụ tai nạn dường như không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, vốn đã kéo dài sang tháng thứ ba. Nhà lãnh đạo Ukraine đã không đề cập đến bất cứ mối liên hệ nào giữa vụ tai nạn và tình hình chiến sự trong bài phát biểu của ông.

Trong vài tuần qua, Nga đã tập trung các mũi nhọn tấn công vào khu vực miền đông và miền nam Ukraine, đôi lúc các vùng phía tây Ukraine cũng bị không kích.

Cũng trong ngày 3-5, giới chức Ukraine nói Nga đang ném bom, pháo kích dồn dập nhà máy sắt thép Azovstal ở thành phố Mariupol sau thời hạn ngừng bắn, theo Hãng tin Reuters. Phía Nga trước đó cũng thông báo đang tập trung vào các điểm triển khai hỏa lực của lực lượng cố thủ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã tấn công một sân bay quân sự gần thành phố Odessa ở tây nam Ukraine bằng tên lửa Onyx trong ngày 3-5, phá hủy các máy bay không người lái, tên lửa và đạn dược do Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp cho Kiev.

Ngoài ra, tên lửa vào đạn pháo của Nga cũng đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine, trong đó có các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và một hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Ông Putin nhắc phương Tây ‘dừng cấp vũ khí cho Ukraine’ Ông Putin nhắc phương Tây ‘dừng cấp vũ khí cho Ukraine’

TTO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ trong ngày 3-5. Hai bên đã cung cấp thông tin theo cách của mình về cuộc trò chuyện này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên