02/02/2021 11:31 GMT+7

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Buổi thiết triều đầu năm mới tại điện Thái Hòa trong hoàng cung Huế dưới triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa.

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Các quan triều Nguyễn quỳ trước sân thiết triều điện Thái Hòa để hành lễ chúc mừng năm mới nhà vua - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 2-2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tái hiện lễ Nguyên đán trong hoàng cung Huế dưới triều Nguyễn.

Nguyên đán là một nghi lễ triều hội của triều Nguyễn, tổ chức vào ngày mùng một Tết với nghi thức thiết đại triều ở điện Thái Hòa và thiết thường triều ở điện Cần Chánh.

Đầu tiên là những nghi thức đại triều ở sân và bên trong điện Thái Hòa. Nhà vua từ điện Cần Chánh ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ...

Trong buổi lễ, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua một năm mới an khang. Nhà vua sẽ ban ân thánh chỉ thưởng tiền và yến tiệc cho các quan vào đầu năm mới.

Hai ống súng lệnh đặt ngoài sân điện Thái Hòa sẽ được bắn lên chào mừng năm mới.

Sau đó, vua sẽ rời điện Thái Hòa về lại điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán. Tại đây, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi, các thân công, hoàng tử sẽ lạy mừng vua. Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân của nhà vua...

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Sau khi câc quan hành lễ, nhà vua sẽ ban thưởng cho các quan trong triều. Bản đựng thánh chính vua ban thưởng được đặt trước sân điện Thái Hòa - ẢNh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết trung tâm đã nghiên cứu và tái hiện lễ Nguyên đán trên dựa trên những tư liệu trong Đại Nam Thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ...

Để tiện phục vụ du khách thưởng lãm, trung tâm đã gộp cả 2 phần lễ tại điện Thái Hòa và tại điện Cần Chánh lại thành một và chỉ diễn tại điện Thái Hòa.

Nhằm kết nối nội dung hai phần nghi lễ này lại, ngoài diễn xuất của các diễn viên thì trung tâm còn bố trí hệ thống loa đọc lời dẫn truyện để du khách có thể hiểu hơn.

"Trong năm 2021, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu để tái hiện thêm nhiều nghi lễ trong hoàng cung xưa nhằm phục vụ du lịch" - ông Trung nói.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Các quan xếp thành hai hàng tả hữu để chuẩn bị lên sân điện Thái Hòa hành lễ chúc mừng năm mới nhà vua - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Các quan lên sân điện Thái Hòa hành lễ - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Các quan đại thần đứng bên trong điện Thái Hòa hành lễ năm mới với nhà vua - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Các quan đọc biểu dâng mừng năm mới nhà vua - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Đội tiểu nhạc và vũ công biểu diễn bên ngoài sân điện Thái Hòa mừng năm mới hoàng gia - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 8.

Các hoàng tử hành lễ chúc mừng năm mới vua cha - ẢNH: NHẬT LINH

Tái hiện buổi thiết triều đầu năm trong hoàng cung Huế - Ảnh 9.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong năm 2021 trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu, tái hiện thêm nhiều nghi lễ cung đình xưa nhằm phục vụ du lịch - Ảnh: NHẬT LINH

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung của sinh viên Huế Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung của sinh viên Huế

TTO - Các bạn trẻ đến từ lớp Đông Phương Học K38, ĐH Khoa học - ĐH Huế đã chọn phong cách đặc biệt mang phong cách Hoàng cung xưa làm kỷ yếu.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên