04/02/2026 20:03 GMT+7

Tái chế quần áo, thói quen cần bắt đầu khi người tiêu dùng còn 'trẻ'

Được tìm hiểu và hướng dẫn từ việc tái chế quần áo cũ đến đưa đồ đã hết vòng đời đến các điểm thu gom, học sinh tại TP.HCM đang được tiếp cận những cách xử lý quần áo gắn với trách nhiệm tiêu dùng ngay từ sớm.

Tái chế quần áo, thói quen cần bắt đầu khi người tiêu dùng còn 'trẻ' - Ảnh 1.

Em Trần Thị Thanh Bình (trái) và em Nguyễn Ngọc Khang Nam, đều là học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tại cơ sở Hoàng Văn Thụ, tham gia hoạt động “Detox xanh tủ quần áo” - Ảnh: NGHI VŨ

Làm quen với thời trang bền vững từ tiểu học

“Con rút ra được rằng mình không nên lãng phí quần áo, và quần áo mua về cần được sử dụng lâu dài hơn”, em Nguyễn Ngọc Khang Nam, học sinh lớp 5, cho biết sau hoạt động học và tìm hiểu về vòng đời của thời trang.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, mỗi năm thế giới thải bỏ hơn 92 triệu tấn rác dệt may, trong đó chỉ khoảng 12% được tái chế. Sự phát triển của thời trang nhanh, đặc biệt là quần áo giá rẻ từ các nền tảng thương mại điện tử đang khiến bài toán xử lý quần áo đã qua sử dụng trở nên ngày càng nan giải, trong đó có thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, học sinh tại VAS và một số trường ở TP.HCM được giới thiệu về tiêu dùng thời trang bền vững thông qua dự án "Detox xanh tủ quần áo".

Đối với quần áo không còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, chương trình hướng dẫn học sinh tái chế các mảnh vải thành bao tay, tất hoặc các vật dụng trang trí, đồ lưu niệm.

Khi quần áo đã hết vòng đời sử dụng, học sinh được khuyến khích mang đến các điểm thu gom để chuyển cho những đơn vị có quy trình xử lý phù hợp với tiêu chuẩn môi trường.

Trong vai trò là lực lượng tiêu dùng trong tương lai, việc trang bị cho học sinh nhận thức về trách nhiệm tiêu dùng được đánh giá là hướng đi hiệu quả hơn so với nỗ lực thay đổi những thói quen đã ăn sâu ở các thế hệ trước.

Từ góc độ đơn vị triển khai, đại diện Tập đoàn B'Lao - Scavi - Corèle cho biết các hoạt động tại trường học trước hết hướng tới việc giúp học sinh hình thành nhận thức và thói quen tiêu dùng thời trang có trách nhiệm, từ đó tác động tích cực lên hành vi mua sắm trong tương lai.

"Con được học cách làm sao để chọn thời trang bền vững và tái chế quần áo. Thời trang bền vững là thời trang có thể tái chế được và có chứng chỉ an toàn", em Trần Thị Thanh Bình, học sinh lớp 5 tại VAS, chia sẻ về kiến thức em nhớ được sau buổi học.

Chủ động tái chế

Quyên tặng quần áo mình không còn nhu cầu sử dụng cho người cần là một trong những thói quen dễ thực hành nhất trong việc xử lý quần áo cũ.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Nam Phi, cô Claire, giáo viên tiếng Anh và khoa học tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), cho biết các trường học tại quốc gia này thường tổ chức các đợt thu nhận đồ dùng trước mùa đông, như giày dép cũ còn trong tình trạng sử dụng tốt, để chuyển đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Trước mùa đông, chúng tôi thường tổ chức những đợt quyên góp lớn nhằm chia sẻ với các hoàn cảnh kém may mắn hơn”, cô Claire cho hay.

Sinh sống tại Việt Nam đã bốn năm, giáo viên này cho biết cô vẫn duy trì thói quen tái chế quần áo. Với những trang phục không còn sử dụng, cô chủ động mang đến các điểm thu gom của các đơn vị tái chế.

Giảm lượng đồng phục thải ra mỗi năm

Theo Tập đoàn B'Lao - Scavi - Corèle, mỗi học sinh thải 3 - 5kg quần áo cũ mỗi năm. Đây cũng là nguồn quần áo bị lãng phí và gây gánh nặng lớn cho môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Với một trường học có 8.000 học sinh, nếu mỗi em loại bỏ 5kg đồng phục/năm thì tổng khối lượng có thể lên tới 40 tấn.

Đại diện tập đoàn cho biết đơn vị cũng đang nỗ lực tham gia đóng góp giải pháp cho vấn đề trên, qua việc tập trung vào các chất liệu xanh, bền vững và các thiết kế phù hợp với hoạt động của học sinh Việt Nam.

"Chúng tôi thấy rằng khi có được bộ đồng phục vừa vặn, đẹp, các em sẽ có xu hướng giữ kỹ, giúp đồng phục bền hơn, tiết kiệm chi phí cho tiêu dùng và cả chi phí cho môi trường", vị đại diện nêu.

Tái chế quần áo, thói quen phải bắt đầu ngay từ sớm - Ảnh 2.Thời trang nhanh đối mặt phụ phí tái chế tại châu Âu

Trong nỗ lực hạn chế lãng phí dệt may và siết chặt trách nhiệm của các doanh nghiệp thời trang, Nghị viện châu Âu (EP) đang chuẩn bị thông qua một gói cải cách mới đối với luật chất thải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất