BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Cha mẹ cần nhớ nếu nhìn thấy hoặc nghi ngờ bé nuốt que, tăm: không tự móc họng trẻ; không chữa mẹo; không tự ý cho uống thuốc giảm đau.
Theo ghi nhận từ các bệnh viện, hằng năm mỗi dịp Tết đến thường có 5 bệnh hay gặp là bệnh hô hấp, rối loạn tiêu hóa, tay chân miệng, sốt xuất huyết và tai nạn sinh hoạt ở trẻ em.
Mới đây, trong lúc đi làm rẫy tại Đồng Nai, một nam thanh niên vô tình bước lên tấm gỗ mục nát che miệng hố và rơi xuống bên dưới.
Vừa qua tại Cai Lậy (Đồng Tháp), một người cao tuổi bị đàn ong ngoài vườn vây đốt khoảng 100 vết trên đầu, cổ, ngực...
Người dân sau những ngày dầm mưa, dầm nước lũ cần gì? Chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm ra sao? Làm gì để phòng bệnh khi nước rút?
Người kinh doanh buôn bán cần giữ nguyên tắc hai không để không xảy ra các sự cố về ngộ độc thực phẩm.
Bé trai mới 10 ngày tuổi được đưa đến khám trong tình trạng da đỏ rực, nổi đầy mụn nước và mụn mủ li ti, nhiều nốt đã vỡ chảy dịch vàng và đóng vảy như mật ong.
Những ngày gần đây khối không khí lạnh từ phương Bắc đã bắt đầu tràn xuống nước ta trong khi miền Trung mưa, ngập úng và lũ lụt.
Vừa qua tàu 276 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận cấp cứu một thuyền viên trên một tàu cá bị rắn biển cắn trong khi khai thác hải sản.
Mùa Trung thu sắp đến, bà con mình chuẩn bị mua hoặc tự làm bánh nướng, bánh dẻo để cùng gia đình thưởng thức.
Những ngày gần đây, không ít trường hợp người dân bị ong vò vẽ tấn công phải nhập viện cấp cứu, thậm chí có ca tử vong.
Sau những ngày lễ, tiệc tùng hay du lịch, nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi, nặng nề do ăn uống thiếu kiểm soát, ngủ nghỉ thất thường, nhiều ngày dầm mưa dãi nắng, thức khuya.
Tỉ lệ tử vong do bệnh Chikungunya thường thấp, dưới 1/1.000 ca nhiễm. Người bệnh cũng không cần phải cách ly như các bệnh lây qua đường hô hấp như COVID-19.
Vừa qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thông tin chính thức về biến thể mới của COVID-19 có tên XFG.
Vài năm gần đây số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn gia tăng nhanh, thậm chí ở nhiều nơi chiếm đến 50% hoặc hơn tổng số ca bệnh.
Mới đây, thông tin mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ cho trẻ ăn thằn lằn đã qua chế biến để chữa bệnh hen suyễn. Thực sự cách điều trị này không có cơ sở khoa học và rất nguy hiểm. Có hai nguy cơ chết người khi dùng thằn lằn.