
Phụ huynh cần giữ sức khỏe cho các bé trong các ngày đi chơi lễ Tết - Ảnh: T.T.D.
Nguyên nhân không chỉ do thời tiết, mà chủ yếu do sinh hoạt bị xáo trộn, ăn uống thất thường và tâm lý chủ quan trong những ngày vui đầu năm.
Bệnh hô hấp: nhóm bệnh nhập viện nhiều nhất dịp Tết
Tết, thời tiết thường lạnh, trong khi trẻ đi chơi, nhiều trẻ thức khuya, ngủ ít, làm hệ miễn dịch suy giảm. Khi cơ thể mệt mỏi, vi rút gây cảm, cúm, viêm mũi họng, viêm phế quản rất dễ tấn công và gây bệnh đường hô hấp.
Rối loạn tiêu hóa: hệ quả của ăn uống ngày Tết
Bánh mứt, kẹo, nước ngọt, dầu mỡ, ăn không đúng bữa, thức ăn để lâu hoặc hâm lại nhiều lần dễ khiến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ dễ bị rối loạn. Thường gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc thực phẩm. Với trẻ nhỏ, tiêu chảy kéo dài có thể nhanh chóng dẫn đến mất nước, suy dinh dưỡng, nếu nặng phải nhập viện.
Tay chân miệng: bệnh lây nhanh khi trẻ tụ tập đông người
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, lây qua tay, miệng và đồ dùng sinh hoạt. Dịp Tết, trẻ chơi chung nhiều, vệ sinh tay kém, trong khi người lớn dễ chủ quan, không phát hiện kịp thời, bệnh thường diễn biến rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng.
Sốt xuất huyết: bệnh dễ trở nặng dịp Tết
Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành hằng năm tại Việt Nam. Dịp Tết, nắng mưa thất thường, muỗi phát triển dễ gây bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Tết là thời điểm nhiều nhà trữ nước sinh hoạt, chậu kiểng, bình hoa không được vệ sinh thường xuyên, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Đến khi mắc bệnh, một số bà con nhầm lẫn sốt xuất huyết với sốt siêu vi thông thường, vẫn cho trẻ đi chơi, ăn uống thất thường hoặc tự ý dùng thuốc hạ sốt không phù hợp, làm bệnh không giảm mà có nguy cơ chuyển nặng.
Tai nạn sinh hoạt: mối nguy "giấu mặt"
Tết là lúc người lớn bận rộn, trẻ được tự do hơn. Trong nhà lại có nhiều nguy cơ như nước sôi, bếp gas, thuốc men, kẹo cứng, hạt dưa. Vì vậy, tai nạn sinh hoạt ở trẻ thường tăng cao trong dịp này. Các tai nạn hay gặp gồm phỏng, hóc dị vật, ngộ độc thuốc, té ngã. Đáng nói, phần lớn tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh.
Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi trẻ khỏe mạnh, không phải nhập viện vì những bệnh và tai nạn có thể phòng tránh. Chỉ cần giữ nếp sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý, vệ sinh tốt và đảm bảo an toàn, cha mẹ đã giúp con vui Tết an toàn, khỏe mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận