
Que xiên bé 6 tuổi ăn cá viên chiên nuốt phải - Ảnh: BS ÚC NGUYỄN
Mới đây bé T., 6 tuổi, ngụ xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, đột nhiên kêu đau bụng dữ dội, mẹ bé vội đưa vào Bệnh viện Tiền Giang khám.
Nghi ngờ bé bị thủng ruột, bác sĩ trực đã cho bé siêu âm và chụp CT scan ổ bụng, bất ngờ kết quả CT có hình ảnh một dị vật dạng que, xuyên thủng manh tràng, là đoạn đầu của ruột già. Lúc này bà mẹ mới sực nhớ ra là trước đó hai ngày, mẹ có mua một que cá viên xiên cho bé ăn.
Bé được hội chẩn ngoại khoa và phẫu thuật nội soi, quyết định mổ cấp cứu, bác sĩ đã lấy ra một dị vật là một que tre dài khoảng hai phân rưỡi, đồng thời bác sĩ vá luôn lỗ thủng manh tràng. Ca mổ thành công.
Về chuyên môn, thành ruột của trẻ em khá mỏng. Khi trẻ nuốt phải các dị vật dài như que xiên thức ăn, tăm tre, que nhựa gãy, xương cá..., dị vật sẽ di chuyển theo nhu động ruột.
Ở những đoạn ruột có gấp khúc, ít di động, đặc biệt là góc ruột non với ruột già, dị vật dễ bị vướng lại. Đầu nhọn liên tục tì vào thành ruột, chỉ sau vài giờ đến vài ngày có thể gây thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chậm xử trí.
Điều nguy hiểm là trẻ nhỏ thường không nhớ hoặc không nói được mình đã nuốt dị vật, khiến triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm với đau bụng do rối loạn tiêu hóa thông thường.
Vì vậy, cha mẹ không được chủ quan khi trẻ có những dấu hiệu sau: đau bụng dữ dội, đau tăng dần; đau khu trú một bên bụng; sốt, nôn ói; bụng chướng; đau không giảm sau khi dùng thuốc thông thường, nhất là đau bụng kéo dài, không rõ tại sao, không thuyên giảm sau 24 giờ là dấu hiệu cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra sớm.
Bài học rút ra là cần phải đề phòng tai nạn từ... ăn vặt.
Những tai nạn như trường hợp của bé T. hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lớn thận trọng hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Bà con mình cảnh giác khi cho trẻ ăn các món có que như xúc xích xiên, cá viên, thịt viên xiên, trái cây xiên, thức ăn có cắm tăm tre; luôn tháo bỏ que trước khi đưa thức ăn cho trẻ, cắt nhỏ thức ăn và sau đó bỏ que, tăm vào thùng rác ngay; không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, chơi đùa vì rất dễ trượt tay và nuốt nhầm; dọn sạch bàn ăn sau khi tiếp khách, tránh để sót tăm tre, que nhựa trong tầm tay trẻ.
Vậy khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh phải làm gì?
Cha mẹ cần nhớ nếu nhìn thấy hoặc nghi ngờ bé nuốt que, tăm: không tự móc họng trẻ; không chữa mẹo; không tự ý cho uống thuốc giảm đau; không chờ theo dõi tại nhà, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Việc chẩn đoán sớm bằng siêu âm, X-quang hoặc CT scan giúp phát hiện dị vật kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận