
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lễ hội Argungu là cảnh người dân tháo chạy thoát mạng trong cuộc xung đột ở Sudan - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP ngày 19-11, bài đăng có thông tin trên xuất hiện trên Facebook từ ngày 7-11 kèm dòng chữ tiếng Thái "Người Sudan lao xuống sông để thoát khỏi cuộc diệt chủng", mô tả cảnh hàng nghìn người chạy ào xuống dòng nước như đang tìm cách thoát thân.
Đoạn clip dài 18 giây nhanh chóng thu hút hơn 2.500 lượt chia sẻ và khiến nhiều người tin rằng đây là bằng chứng trực tiếp về bạo lực leo thang sau khi Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) chiếm thị trấn chiến lược El-Fasher vào cuối tháng 10 vừa qua.
Tuy nhiên qua xác minh bằng cách truy vết hình ảnh, AFP phát hiện video này hoàn toàn không liên quan đến Sudan.

Người dân Nigeria lao xuống sông với lưới cầm tay trong lễ hội đánh cá Argungu năm 2020 - Ảnh: AFP
Khung cảnh người dân cầm lưới trắng chạy ùa xuống sông thực chất được ghi lại tại Nigeria trong khuôn khổ Lễ hội đánh cá và văn hóa quốc tế Argungu - một sự kiện truyền thống nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Đoạn video gốc đã được Bộ Thông tin và Định hướng quốc gia Nigeria đăng tải trên tài khoản X chính thức vào tháng 3-2020, kèm theo thông báo lễ hội trở lại sau 11 năm tạm ngừng vì các vấn đề an ninh tại khu vực miền bắc Nigeria.
Lễ hội Argungu có các hoạt động như bắt cá bằng tay, đua thuyền độc mộc, đấu vật, các tiết mục âm nhạc và nhiều hoạt động khác - Nguồn: FMINONigeria
Việc video bị gán ghép cho bối cảnh Sudan đã góp phần khuếch tán hình ảnh sai lệch về khủng hoảng tại quốc gia Đông Phi này.
Theo AFP, kể từ khi xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát vào tháng 4-2023, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Dù tình hình thực tế tại Sudan vô cùng nghiêm trọng, nhưng sự thật là đoạn video lan truyền không ghi lại bất kỳ sự kiện nào đã diễn tại Sudan, mà chỉ là sự kiện truyền thống văn hóa được tổ chức hằng năm tại bang Kebbi, Nigeria.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận