
Ảnh trong bài đăng lan truyền bị chú thích sai nội dung và không chụp lại thi thể người bị chất đống một chỗ - Ảnh: X
Đầu tháng 11, một người dùng trên X đã đăng bài kèm bức ảnh nói trên từ Google Earth với nội dung: "Đây là hình ảnh từ Google Earth gây ám ảnh nhất từ trước đến nay... NÓI VỀ CUỘC DIỆT CHỦNG Ở SUDAN".
Bài đăng đã thu hút hơn 15,9 triệu lượt xem, hơn 1.100 lượt bình luận, 99.000 lượt chia sẻ tính đến thời điểm bài viết.
Hình ảnh này cũng lan truyền trên nhiều mạng xã hội khác như Reddit, Facebook và Threads, và được coi là bằng chứng về những hành động bạo lực đang diễn ra trong cuộc nội chiến ở Sudan.

Bài đăng kèm ảnh từ Google Earth cho thấy những hình thù nhỏ tụ tập tại địa điểm ở Kumia, Sudan song đây không phải là thi thể người - Ảnh: X
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 7-11 xác thực bức ảnh có thật trên Google Earth, song tuyên bố về những gì bức ảnh mô tả là không chính xác.
Đây là ảnh vệ tinh, chụp một khu vực ở Kumia, Sudan. Tuy nhiên, hình ảnh được cho là thi thể chất đống trong vũng máu thực chất là hình ảnh về đàn gia súc đang tụ tập quanh một vũng nước, và hoàn toàn không phải mô tả các nạn nhân của một vụ thảm sát.
Quan sát bức ảnh đang lan truyền, Snopes nhận thấy có hàng chục hình thù nhỏ, không rõ ràng đang tập trung quanh một mảng đất hình tròn, trông tối màu hơn so với đất ở xung quanh.
Trên Google Maps có hiển thị tọa độ của nơi được chụp trong ảnh cùng với ngày tháng khi chụp là tháng 3-2024.
Do đó bức ảnh này không thể là bằng chứng mới xuất hiện vào năm 2025. Tại thời điểm bài viết, không có hình ảnh vệ tinh nào về vị trí nói trên sẵn có trên Google Earth hay Google Maps.

Hình ảnh chụp cùng một địa điểm tại Kumia, Sudan trên Google Maps và Apple Maps - Ảnh: SNOPES
Tuy nhiên, ảnh vệ tinh từ Google Earth vào tháng 3-2022 tại cùng địa điểm trong các bài đăng đang lan truyền cho thấy một số điểm tương đồng.
Khu vực tương tự cũng xuất hiện trên Apple Maps và dù không rõ ngày chụp nhưng hình ảnh rõ nét hơn cho thấy những hình thù nhỏ trên mặt đất là động vật.
Snopes chưa xác định được các loài động vật trong ảnh, nhưng bằng chứng cho thấy đó là gia súc chăn thả gần nguồn nước.
Dù bức ảnh bị hiểu sai nhưng Snopes lưu ý đã có các hình ảnh vệ tinh được xác minh khác vẫn ghi nhận hành động bạo lực tại nhiều khu vực ở Sudan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận