
Đoạn video cho rằng người dân phải vượt sông bằng dây thừng ở Nigeria thực tế lại được quay ở Sudan - Ảnh: FACTCHECKHUB
Cụ thể, tài khoản Facebook Asare Obed đăng video cho rằng người dân Nigeria hằng ngày phải liều mạng vượt sông bằng một sợi dây mỏng để đi từ làng ra thành phố.
"Không phải phim ảnh, đây là thực tế khắc nghiệt ở Nigeria. Mỗi ngày người dân bám vào sợi dây mong manh để qua sông, chênh vênh giữa hy vọng và cái chết vì không có cầu nối", nội dung video nêu.
Theo nền tảng FactCheckHub, đến cuối tháng 8, bài đăng đã thu hút hơn 13.000 lượt thích, 1.300 bình luận và 2.100 lượt chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, FactCheckHub khẳng định thông tin này sai sự thật.
Kết quả tìm kiếm ngược trên Google cho thấy video được quay tại Sudan vào tháng 9-2024, không phải Nigeria như bài đăng nêu.
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) Sudan xác nhận người dân phải vượt sông bằng dây thừng sau khi cầu Morni, nối miền nam và trung Darfur, bị sập. MSF cũng đăng ảnh vụ việc trên mạng xã hội X ngày 12-8-2024.
Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Sudan (SIHRO) sau đó công bố video khác ngày 7-9-2024, cho biết vụ sập cầu đã cô lập người dân, khiến họ thiếu các dịch vụ thiết yếu và phải liều mạng vượt sông.
SIHRO nhấn mạnh đây là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, kêu gọi chính quyền và cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận