Sự thật về thông tin Thủ tướng Yemen bị Israel sát hại?

Người bị Israel sát hại là "thủ tướng" của lực lượng Houthi - chính quyền không được quốc tế công nhận. Trong khi đó, Thủ tướng Yemen hợp pháp vẫn đang tại vị và an toàn.

thủ tướng Yemen - Ảnh 1.

Ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, người giữ chức "thủ tướng" trong chính quyền của lực lượng Houthi - Ảnh: REUTERS

Những ngày gần đây, cộng đồng quốc tế không khỏi xôn xao sau tuyên bố gây chấn động của hai nghị sĩ Anh - bà Zarah Sultana và bà Kim Johnson - khi khẳng định rằng "Thủ tướng Yemen đã bị Israel sát hại".

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra làn sóng chú ý mạnh mẽ. Hàng loạt bài đăng với tiêu đề giật gân như "Thủ tướng Yemen bị giết" xuất hiện khiến dư luận hoang mang.

Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng sự thật FunFact, tuyên bố của hai nữ nghị sĩ đã thiếu đi bối cảnh cần thiết, từ đó dẫn đến sự hiểu lầm.

Trên thực tế, người thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành cuối tháng 8 vừa qua là ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, người giữ chức "thủ tướng" trong chính quyền do lực lượng Houthi thiết lập.

Hiện nay lực lượng Houthi kiểm soát Sanaa và phần lớn khu vực tây bắc Yemen. Họ đã thành lập một chính quyền song song, bao gồm thủ tướng và nội các riêng, nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận, ngoại trừ Iran.

Cuộc không kích diễn ra ngày 28-8 tại thủ đô Sanaa, được cho là nhằm vào một cuộc họp cấp cao của giới lãnh đạo Houthi. Ông al-Rahawi nằm trong số những nhân vật cấp cao đã thiệt mạng trong sự kiện này.

Trong khi đó, chính phủ hợp pháp của Yemen, được quốc tế công nhận và do các nước Ả Rập hậu thuẫn, hiện do ông Salem Saleh Salem bin Braik làm thủ tướng. Ông Braik hiện vẫn đang tại vị và hoàn toàn bình an, bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến việc bị sát hại.

thủ tướng Yemen - Ảnh 2.

Ông Salem Saleh Salem bin Braik - Thủ tướng Yemen - Ảnh: YemenTV

Thực chất, Yemen đã chìm trong nội chiến từ năm 2014, với hai chính quyền đối đầu nhau: một bên là chính phủ hợp pháp được quốc tế công nhận, và bên kia là lực lượng Houthi nổi dậy.

Chính sự chia rẽ sâu sắc này đã khiến cho thông tin về các nhân vật lãnh đạo tại Yemen thường bị nhầm lẫn, đặc biệt khi được truyền tải qua truyền thông quốc tế mà thiếu đi ngữ cảnh đầy đủ.

Đáng lưu ý, cho đến nay cộng đồng quốc tế - bao gồm cả Anh - cũng không công nhận chính quyền do Houthi thành lập.

Trước khi ông Braik nhậm chức, thủ tướng Yemen là ông Ahmed Awad bin Mubarak, người từng nhiều lần làm việc chính thức với Chính phủ Anh. Ông Mubarak rời nhiệm sở vào tháng 5 vừa qua.

Thông tin 'Thủ tướng Yemen bị Israel sát hại' gây xôn xao - Ảnh 1.Ông Trump cảnh báo Israel sau vụ tấn công Qatar

Tổng thống Trump nói Qatar là đồng minh tuyệt vời và Israel phải cẩn trọng khi tấn công bên khác, sau vụ Tel Aviv không kích vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar hồi tuần trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất