17/01/2023 13:41 GMT+7

Sự thật về linh vật 'hoa hậu mèo' ở Ninh Thuận

Trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình 'mèo Tết Ninh Thuận'. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ninh Thuận xác nhận đây không phải là mèo Tết năm nay của tỉnh.

Đâu là mèo Ninh Thuận thật?

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Chú 'mèo Ninh Thuận' được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là mèo Ninh Thuận có màu sắc và thiết kế vô cùng ấn tượng. Thân mèo được kết từ nhiều loại hoa cỏ khác nhau, đặc biệt mắt mèo có màu xanh rất sống động. 

Ngay sau khi ảnh được đăng tải, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ bất ngờ trước vẻ đẹp của 'mèo Ninh Thuận'. Nhiều người còn bình chọn đây là "hoa hậu mèo" năm nay.

Tuy nhiên, khi liên hệ với ông Nguyễn Văn Hòa - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, ông cho biết hình ảnh mèo đang lan truyền trên mạng không phải ở Ninh Thuận. Hiện đơn vị thi công đang hoàn chỉnh mèo tại khu vực Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đây mới là mèo Tết thật được đặt tại Bảo tàng Ninh Thuận - Ảnh: DUY NGỌC

Một số bình luận còn nói con mèo có hoa văn sặc sỡ ở khu phố 2, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Song ông Đường Quốc Thanh - chủ tịch UBND phường Đô Vinh - cũng xác nhận không có con mèo nào như thế xuất hiện trên địa bàn phường.

Chị T.H. (ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm) hồ nghi nói: "Tối hôm qua và sáng nay, khi thấy các trang mạng xã hội đăng ảnh linh vật mèo đầy màu sắc ở Ninh Thuận, tôi rất ngạc nhiên. Quan sát kỹ hình ảnh, có thể thấy hậu kỳ phía sau rất lạ, không giống ở Ninh Thuận. Tôi cũng có ý kiến đề nghị các trang mạng xã hội đưa đúng hình ảnh linh vật mèo ở Ninh Thuận để người dân được biết...".

Chủ nhân "hoa hậu mèo Ninh Thuận" lên tiếng

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Lê Thái Nguyên - chủ nhân của bức ảnh mèo AI đang khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ít ai biết được rằng chú mèo mà mạng xã hội lan truyền do anh Nguyễn Lê Thái Nguyên (33 tuổi, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) vẽ bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân.

"Tôi vô cùng bất ngờ khi hình ảnh chú mèo từ công nghệ AI của mình nhận được vô số lời khen và hàng loạt chia sẻ từ mọi người. Để tạo nên bức tranh này, tôi chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ. Ngoài chú mèo này, tôi còn vẽ thêm nhiều chú mèo khác cũng sống động, độc đáo không kém", anh Nguyên nói.

Theo anh Nguyên, hiện nay thế giới đã phát triển công nghệ đồ họa AI dựa trên nền tảng dữ liệu của các họa sĩ, dữ liệu số về mặt hình ảnh trên Internet.

Công nghệ này được thể hiện hình ảnh thông qua một dòng Prompt (dòng gợi ý chính xác). Sau đó, người chơi AI như anh Nguyên sẽ tạo Prompt qua các bước rồi chọn sản phẩm như ý tưởng trong đầu và công nghệ AI này được gọi nôm na là "hội họa tưởng tượng".

Bởi xuyên suốt quá trình làm ra các sản phẩm nói trên chính là sự tưởng tượng của người nghệ sĩ. Còn công nghệ AI, nói dễ hiểu là con người mượn tay máy móc vẽ ra dựa trên suy nghĩ của nghệ sĩ.

Điều đặc biệt là anh Nguyên chưa từng được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào. Anh chỉ tự mày mò, tìm hiểu, học hỏi qua bạn bè, các giáo trình dạy về công nghệ AI trên mạng và đặc biệt là xuất phát từ tình yêu với nghệ thuật.

Anh Nguyên tâm sự mình đam mê hội họa, nghệ thuật từ bé nhưng lớn lên lại chọn ngành kinh tế để học. Hiện anh đang mở một cửa hàng nhỏ ở TP.HCM để kinh doanh. Với anh, mỗi lúc rảnh rỗi hay cần thư giãn là anh lại vẽ tranh bằng công nghệ AI để chia sẻ với bạn bè, người thân. 

Khi vào trang Facebook của anh, nhiều người không khỏi thích thú trước những bức vẽ AI sống động như thật của anh, từ những chú mèo đến chó, robot hay dải ngân hà...

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Một chú mèo AI kết từ hoa đầy "nữ tính" của anh Nguyên - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Một chú mèo AI mạ bạch kim đính pha lê - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Mèo được anh Nguyên vẽ bằng công nghệ AI sống động như thật - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự thật về linh vật hoa hậu mèo ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Một bức ảnh thành phố trong viên thạch anh đầy ấn tượng của anh Nguyên - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quảng Trị chiếm ngôi Quảng Trị chiếm ngôi 'hoa hậu linh vật mèo', Quảng Ngãi có 'mèo tập yoga'

'Ụp crown lên đầu cho rồi, chứ linh vật mèo này quá xuất sắc trong đường đua hoa hậu năm nay!', một cư dân mạng bình luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên