30/01/2020 06:40 GMT+7

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Trung Quốc vì corona

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Những chuyên cơ sẵn sàng sơ tán công dân nước ngoài khỏi Trung Quốc không thể cất cánh đúng hẹn vì chưa được Trung Quốc cho phép. Ngoại trưởng Canada thừa nhận không biết thủ tục xin phép mất bao lâu.

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Trung Quốc vì corona - Ảnh 1.

Máy bay chở những người Mỹ sơ tán khỏi Trung Quốc tại căn cứ không quân March ở California ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn AFP, chuyến bay chở 195 người Mỹ rời khỏi Trung Quốc đã hạ cánh an toàn xuống một căn cứ quân sự ở California ngày 29-1. Tất cả đều khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, những người này sẽ bị cách ly trong vòng ít nhất 72 tiếng. Một đại diện của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết tất cả 195 người này đều "tự nguyện cách ly".

Chính phủ Anh và Canada cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra (nCoV) tăng vọt từng ngày.

Theo Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne, hiện có khoảng 250 công dân nước này đang ở tại Vũ Hán nhưng chỉ có 160 người có nguyện vọng rời đi. Chính phủ Canada đã sắp xếp xong một chuyên cơ và đang tiến hành các thủ tục ngoại giao, xin phép từ Trung Quốc.

Ông Champagne thừa nhận không biết thủ tục cấp phép sẽ mất bao lâu đồng thời cảnh báo công dân Canada không nên đến Trung Quốc, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Trong khi đó, theo một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh, nhiều nước đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ để sơ tán công dân khỏi Trung Quốc nhưng vì vướng phải thủ tục xin phép Bắc Kinh nên máy bay không thể cất cánh.

"Vương quốc Anh đang làm tất cả mọi thứ có thể để đưa công dân của mình tại Vũ Hán về nước an toàn. Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các cấp ở Trung Quốc", vị này khẳng định.

Trước đó, theo Hãng tin Reuters, trong số 206 công dân Nhật Bản được sơ tán khỏi Trung Quốc, có 5 người có triệu chứng viêm phổi. Tất cả đã được đưa tới một bệnh viện tại Tokyo nhưng chưa có dấu hiệu dương tính với virus corona chủng mới.

Hiện vẫn còn khoảng 450 người Nhật đang mắc kẹt tại Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch. Những người này sẽ tiếp tục được sơ tán trong vài ngày tới, Reuters cho biết thêm.

Một số hãng hàng không quốc tế như Air France, British Airways, Lufthansa, Air Canada và American Airlines đã cắt giảm chuyến bay hoặc tạm ngừng bay 1 tháng tới Trung Quốc vì nCoV.

Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, tính đến 7h sáng 30-1 đã có 7.344 trường hợp nhiễm nCoV trên toàn thế giới, trong đó tại Trung Quốc là hơn 7.200 người. Số ca tử vong cũng tăng lên con số 170, tất cả đều được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.

Mỹ thuê nguyên chuyến bay, yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi Vũ Hán Mỹ thuê nguyên chuyến bay, yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi Vũ Hán

TTO - Chính phủ Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao tại tòa lãnh sự Mỹ đặt tại Vũ Hán, Trung Quốc, phải rời khỏi thành phố này trong bối cảnh virus corona đang tiếp tục lây lan mạnh mẽ hơn.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên