
Ruộng của người dân xã Tuy An Đông bị nhiễm mặn do đê ngăn mặn bị vỡ, khiến nước biển tràn vào - Ảnh: MINH CHIẾN
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh hàng trăm ha lúa ở xã Tuy An Đông bị nhiễm mặn, bỏ hoang hoặc chết do đê ngăn mặn vỡ trong đợt lũ cuối tháng 11-2025, làm nước biển tràn vào ruộng.
Hiện đê đã được khắc phục tạm thời. Tuy vậy người dân cho rằng công trình vẫn chỉ sửa chữa tạm thời, cần sớm hoàn thiện để phục vụ vụ hè thu và sử dụng lâu dài.
Ngày 10-4, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án khắc phục, sửa chữa đê ngăn mặn này) cho hay công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, và dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026.
"Từ khi đê được khắc phục, nước mặn không còn tràn vào ruộng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đưa nước về rửa mặn, phục vụ sản xuất vụ mới" - ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nói.
Theo thiết kế, đê ngăn mặn dài 670m, tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng, thân đê đắp đất, phía biển gia cố chân bằng bê tông.

Nhà thầu bắt đầu thi công hoàn thiện phần đê ngăn mặn - Ảnh: MINH CHIẾN
Hoàn thành đập Tam Giang trước mùa mưa
Đập Tam Giang chắn ngang sông Cái ở địa bàn 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Bắc bị hư hỏng nặng do mưa lũ cuối năm 2025 cũng được khắc phục bước đầu. Dự án đập Tam Giang sẽ tiếp tục được sửa chữa, hoàn thiện trong năm nay và phấn đấu xong trước mùa mưa.
Theo thiết kế, đây là đập tràn tự do kết hợp cửa xả sâu. Kết cấu đập bằng bê tông cốt thép, tổng chiều dài đập, bao gồm cả hai vai đập, là 254m; trong đó tổng chiều dài tràn nước (ngưỡng đập) là 180m.

Phối cảnh đập dâng Tam Giang sau khi xây dựng, sửa chữa - Ảnh: BQLDA khu vực phía đông Đắk Lắk
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận