26/03/2026 14:58 GMT+7

Ruộng dân sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong 'chết' vì dầu nhớt và thiếu nước

Cả cánh đồng sát tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua phường Đông Hòa, Đắk Lắk (trước đây là Phú Yên) bỏ hoang vì không thể dẫn nước về ruộng, dầu nhớt tràn đồng.

cao tốc - Ảnh 1.

Hai cánh đồng tương phản rõ rệt: Một bên được cấp nước lúa tươi tốt, một bên khô khốc do không có nước, ruộng đen kịt do dầu nhớt - Ảnh: THANH THƯƠNG

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều hộ dân canh tác tại cánh đồng Chân Rạ khu phố Bàn Nham Nam, phường Đông Hòa, Đắk Lắk cho hay việc thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã đắp nền đường cao, bố trí hệ thống dẫn nước ra vào đồng ruộng chưa hợp lý, khiến vụ lúa đông xuân không có nước để sản xuất.

Bên cạnh đó, tình trạng dầu nhớt đen kịt không rõ từ đâu tràn diện rộng ra cánh đồng, làm đất bị ô nhiễm, người dân không thể canh tác.

Dầu nhớt đen kịt trên cánh đồng sát cao tốc, dân phải bỏ ruộng hoang

cao tốc - Ảnh 2.

Dầu nhớt tràn đầy ruộng người dân tại cánh đồng sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh: THANH THƯƠNG

Theo ghi nhận ngày 25-3 của phóng viên, nhiều khu vực ở cánh đồng Chân Rạ bị dầu nhớt bám đen kịt từ những mương nhánh dẫn vào ruộng. Nhiều đoạn dầu nhớt đặc quánh cả một quãng dài hơn 10m. Dầu nhớt còn bám đen trên những ngọn cỏ, bờ ruộng.

Bà Nguyễn Thị Đi (57 tuổi) cho hay bà có gần 2 sào ruộng tại đây nhưng không thể canh tác vì dầu nhớt tràn vào đầy ruộng, đóng thành từng mảng đen kịt, bốc mùi.

"Chúng tôi sống nhờ vào mấy sào lúa mà dầu nhớt xả vào ruộng thế này làm sao chúng tôi canh tác", bà Đi bức xúc.

Tương tự, ông Huỳnh Tấn Thao (43 tuổi, thôn Bàn Nham Nam) cho hay ông có 4 sào ruộng và hầu hết diện tích này bị "nhiễm" dầu nhớt đen kịt.

"Ruộng này coi như bỏ vì dầu nhớt tràn vào nặng như thế này không thể cải tạo đất được, giống gieo xuống chắc chắn chết", ông Thao nói.

Theo các nông dân, cánh đồng Chân Rạ vốn có diện tích lớn. Sau khi xây cao tốc cắt ngang, hệ thống mương nhánh bị lấp nên dẫn đến tình trạng có khu vực không có nước tưới, khu vực khác lại bị ngập ứ vì không thoát nước được.

cao tốc - Ảnh 3.

Ông Thao bức xúc vì cánh đồng đầy dầu nhớt không thể canh tác - Ảnh: MINH CHIẾN

cao tốc - Ảnh 4.

Một đoạn mương dầu nhớt đặc quánh kéo dài - Ảnh: MINH CHIẾN

Ruộng dân sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong 'chết' vì dầu nhớt và thiếu nước - Ảnh 5.

Dầu nhớt bám lên gốc rạ, lên cỏ - Ảnh: MINH CHIẾN

cao tốc - Ảnh 6.

Dầu nhớt tràn vào ruộng với số lượng lớn rất khó để cải tạo - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong đơn kiến nghị ngày 23-3 gởi cơ quan chức năng, người dân khu phố Bàn Nham Nam đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản xác định ai gây ra tình trạng xả thải dầu nhớt nêu trên; yêu cầu có biện pháp xử lý; xác định tập thể, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và hoàn trả lại hiện trạng đất canh tác cho bà con.

Cơ quan chức năng nói gì?

cao tốc - Ảnh 7.

Cống dẫn nước vào ruộng được đơn vị thi công cao tốc xây dựng nhưng không hiệu quả - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo báo cáo của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 2, dầu nhớt loang trên ruộng, thấm sâu vào đất, gây mùi hôi và ảnh hưởng hệ sinh thái nông nghiệp. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 2ha đất trồng lúa và có thể loang rộng thêm nếu không xử lý kịp thời.

Ô nhiễm do dầu thải gây ra làm biến đổi đất, dễ gây chết cây và ảnh hưởng lâu dài đến sản xuất, thu nhập người dân.

Hợp tác xã đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị gây ô nhiễm bồi thường thiệt hại, khẩn trương xử lý môi trường, nạo vét đất nhiễm dầu để phục hồi đất canh tác. UBND phường và các cơ quan liên quan sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi người dân và ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Nhu, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 2, cho hay việc dầu nhớt chảy tràn trên ruộng người dân xảy ra gần đây. 

Còn việc hệ thống mương nhánh không cấp nước cho đồng ruộng xảy ra trước đó, đơn vị đã có báo cáo lên UBND phường Đông Hòa, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban quản lý dự án 7).

"Trước đây khu vực này có hệ thống mương, nhưng sau đó đơn vị thi công cao tốc lấp lại, việc đưa nước về không hiệu quả nên người dân không sản xuất được. Địa phương đã có hướng giải quyết cho người dân bằng cách hỗ trợ tiền do dân không thu hoạch, sản xuất lúa vụ này.

Về lâu dài nếu không thể đưa nước về cánh đồng, lượng dầu nhớt trên ruộng của người dân không được xử lý, cải tạo sẽ kiến nghị lập hồ sơ thu hồi đất ruộng, người dân sẽ nhận tiền đền bù", ông Nhu nói.

cao tốc - Ảnh 8.

Nhìn từ trên cao những mảng dầu đen bám đầy trên cánh đồng - Ảnh: MINH CHIẾN

cao tốc - Ảnh 9.

Một thùng dầu nhớt bỏ sót gần bờ ruộng - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Hưng Anh Kiệt, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết hôm nay địa phương sẽ cùng với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chuyên môn đi kiểm tra thực tế việc xuất hiện dầu nhớt trên ruộng của người dân, và tiến hành cuộc họp để giải quyết cho người dân.

"Nguyên nhân chính xác lượng lớn dầu nhớt xuất hiện trên cánh đồng phải có cơ quan chức năng kiểm tra mới xác định được", ông Kiệt nói.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án 7 cho hay về tình trạng nước không dẫn vào ruộng người dân, Ban đang thực hiện thủ tục bổ sung hệ thống mương nhánh, cống vào khu vực này.

Còn việc xả dầu nhớt ra ruộng theo báo cáo ban đầu của các đơn vị thi công cao tốc là không có việc này. Tuy nhiên có thể vào đợt lũ tháng 11-2025 đã cuốn trôi một số can dầu nhớt không tìm được, nhiều khả năng bị đổ vào khu vực này.

Ruộng dân sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong “chết” vì dầu nhớt và thiếu nước - Ảnh 12.Rác ngập tràn hai bên cao tốc Dầu Giây đến Vĩnh Hảo

Sau dịp Tết Nguyên đán, rác ngập tràn hai bên tuyến cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo. Chai nhựa, bao bì, khẩu trang, túi ni lông, đồ hộp đầy bên đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất