
Đập Tam Giang bị lũ cuốn sập một đoạn dài 30m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sản xuất nông nghiệp - Ảnh: MINH CHIẾN
Đập Tam Giang dài khoảng 800m được xây dựng kiên cố với thiết kế tam bậc, có 3 bờ kè chắn nước. Đập đưa nước về tưới hàng trăm héc ta lúa. Hiện đoạn giữa thân đập bị trận lũ vừa rồi cuốn trôi, phần kè đê quai và hạ lưu cống thoát nước cũng hư hỏng.
Đập Tam Giang kiên cố bị lũ cuốn trôi

Đập Tam Giang bị hư hại gây ảnh hưởng đến hàng trăm ha lúa vụ đông - xuân - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Trần Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông - cho hay hiện tại đập Tam Giang vẫn chưa được khắc phục nên không thể đưa nước về cấp cho hơn 800ha lúa tại xã Tuy An Đông.
"Chắc chắn vụ lúa đông xuân năm nay ở xã sẽ xuống giống trễ, bởi ngoài việc đập Tam Giang bị lũ làm hư hỏng thì các công trình thủy lợi khác cũng bị thiệt hại, đặc biệt là đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy đã bị vỡ, khi triều cường lên nước mặn sẽ xâm nhập đồng ruộng" - ông Biên nói.
Theo báo cáo của UBND xã Tuy An Đông, địa phương cần sửa chữa, khắc phục đập Tam Giang bị cuốn trôi 30m, đê Thành Cũ hư hỏng 100m, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy bị hư hỏng 800m và một số kênh mương thủy lợi bị hư hỏng khoảng 1.500m…
Đập Tam Giang không chỉ là một công trình thủy lợi, mà còn là thắng cảnh đẹp thu hút du khách khi họ đến thăm Phú Yên.

Vẻ đẹp của đập Tam Giang trước khi bị lũ cuốn sập, hư hỏng - Ảnh: TÂM BABU NGUYỄN
Cần 72,09 tỉ đồng để khắc phục hệ thống, công trình thủy lợi bị lũ gây thiệt hại
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó khu vực phía Đông tỉnh (tức tỉnh Phú Yên cũ) là 28 công trình, phía Tây tỉnh là 20 công trình.

Hệ thống mương thủy nông chảy qua huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ bị hư hỏng nặng - Ảnh: MINH CHIẾN
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho vụ đông xuân 2025 - 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất khắc phục sửa chữa 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, với tổng kinh phí khắc phục 72,09 tỉ đồng.
Riêng đối với khắc phục đập dâng Tam Giang, tỉnh giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thực hiện. Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và UBND các xã, phường cam kết hoàn thành sửa chữa, khắc phục đảm bảo tưới vụ đông xuân năm 2025 - 2026.

Các bờ ruộng, mương nội đồng cũng hư hỏng sau mưa lũ - Ảnh: MINH CHIẾN
Bà Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho hay sở đã có báo cáo thiệt hại nông nghiệp và phương án hỗ trợ trình UBND tỉnh, địa phương đang chờ phân bổ kinh phí từ trung ương về sau đó sẽ sớm khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi.
"Các địa phương đang tiếp tục tổng hợp thiệt hại, cũng như báo cáo số lượng lúa giống cần thiết trong vụ đông xuân, vì phần lớn lúa bị hư hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Tuy nhiên hệ thống kênh mương phải được khắc phục trước, các đơn vị chuyên môn của sở sẽ khảo sát, địa phương nào đảm bảo đủ điều kiện sẽ để người dân xuống giống trước", bà Thủy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận