
Phó cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nhữ Văn Cẩn - Ảnh: DANH KHANG
Phó cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nhữ Văn Cẩn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tôm hùm bị thiệt hại nặng nhất, trong đó riêng vùng Phú Yên cũ (Đắk Lắk hiện nay) thiệt hại 2.100 tỉ đồng.
Theo lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, trong tháng 10 và tháng 11, các cơn bão số 10, 11, 13 và mưa lũ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và trên diện rộng đối với lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy sản tại các tỉnh miền Trung. Trong đó gây ra thiệt hại lớn, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.
Tổng diện tích nuôi thiệt hại khoảng 1.848ha, trong đó 1.745ha nuôi mặn lợ và 110ha nuôi nước ngọt. Tổng số lồng bè hư hỏng, cuốn trôi hơn 23.000 ô lồng, tương ứng khoảng 331.293m³ lồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng hơn 4.000 hộ nuôi.
Tổng thiệt hại ước tính 5.290 tỉ đồng, riêng 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai thiệt hại 4.032 tỉ đồng sau mưa lũ.

Người nuôi tại thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) tiếc của, vớt tôm hùm chết bóc đầu, bán đổ bán tháo vớt vát chút vốn đã bỏ ra - Ảnh: TẤN LỰC
Về công tác khắc phục, chỉ đạo sau khi bão, lũ, lụt đi qua, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã cử đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm (Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai) để phối hợp chỉ đạo, đánh giá tình hình thiệt hại.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản phối hợp với địa phương quan trắc môi trường và đánh giá chất lượng nước để khôi phục, tái sản xuất thủy sản.
Ngoài ra tu sửa ao đầm, lồng bè và đánh giá nhu cầu vật tư - giống để điều tiết nguồn cung. Đồng thời đề nghị các địa phương làm việc với ngân hàng về khoanh, giãn, hoãn nợ, hỗ trợ vốn cho người dân tái đầu tư.
Bên cạnh đó Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng đã áp dụng các giải pháp ổn định thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá vật tư và con giống.
Về giải pháp dài hạn, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho hay sẽ sắp xếp, tổ chức lại sản xuất theo hướng thích ứng, bền vững. Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại hoạt động nuôi lồng bè, đặc biệt là mật độ để giảm thiểu rủi ro. Tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trọng điểm, tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường định kỳ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo thiên tai, môi trường vùng nuôi trồng thủy sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận