03/10/2021 10:20 GMT+7

Số tử vong vì COVID ở Mỹ vượt 700.000, ông Biden kêu gọi tiêm phòng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt 700.000 hôm 1-10, trong bối cảnh các quan chức đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để bảo vệ người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao.

Số tử vong vì COVID ở Mỹ vượt 700.000, ông Biden kêu gọi tiêm phòng - Ảnh 1.

Khoảng 56% dân số Mỹ đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong tuần qua, Mỹ có trung bình hơn 2.000 người qua đời mỗi ngày vì COVID-19.

Tính đến ngày 2-10, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước này đã tiêm gần 395 triệu liều vắc xin COVID-19 cho người dân, phân phối hơn 478 triệu liều khắp cả nước.

Cũng theo CDC, gần 215 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19. Hơn 185 triệu người Mỹ đã được tiêm đầy đủ 2 mũi, tương đương với khoảng 56% tổng dân số.

Khoảng 4,74 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi vắc xin nhắc lại của Pfizer hoặc Moderna. Kể từ ngày 13-8, Mỹ đã cho phép người có hệ miễn dịch yếu, có nguy cơ cao mắc bệnh tiêm mũi vắc xin bổ sung từ hai hãng dược này.

Trong ngày 2-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm ngừa COVID-19. “Nếu bạn chưa tiêm, hãy đi tiêm phòng. Điều này có thể cứu sống bạn và những người bạn yêu thương. Nó sẽ giúp chúng ta đánh bại COVID-19 và cùng nhau đưa đất nước tiến về phía trước”, Nhà Trắng dẫn phát biểu của Tổng thống Biden nêu.

Ông Biden cũng khẳng định người Mỹ sẽ nhớ tới cột mốc đau thương ngày 1-10 và sẽ luôn tưởng nhớ những người đã mất vì đại dịch.

Tuy nhiên, ông Biden cho rằng Mỹ sẽ không bị tê liệt vì nỗi buồn. "Hàng trăm nghìn gia đình đã được cứu và tránh khỏi nỗi đau tột cùng mà quá nhiều người Mỹ đã phải trải qua trong đại dịch này", ông Biden nói. 

Ông tái khẳng định rằng các loại vắc xin ở Mỹ hiện nay đều an toàn, miễn phí và người dân có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng.

Singapore xem lại việc test nhanh người không triệu chứng COVID-19 Singapore xem lại việc test nhanh người không triệu chứng COVID-19

TTO - Ông Kenneth Mak, một quan chức y tế Singapore, cho biết nước này đang xem xét lại các quy trình liên quan COVID-19, đánh giá sự cần thiết xét nghiệm nhanh những người không có triệu chứng COVID-19.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên