21/05/2021 19:08 GMT+7

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói 'số thật' có thể 6-8 triệu

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá số người chết thật sự do COVID-19 trên toàn cầu đến nay có thể nhiều gấp 2-3 lần con số chính thức 3,4 triệu. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đếm thiếu ca tử vong.

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 1.

Cảnh hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Kathmandu, Nepal hôm 11-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói số ca tử vong trực tiếp và gián tiếp do COVID-19 trên toàn cầu có thể "bị đếm thiếu đáng kể" và số tử vong thật sự có thể từ 6-8 triệu người, theo Hãng tin Reuters.

"Có thể chúng ta đang đối diện với tình trạng đếm thiếu đáng kể tổng số ca tử vong trực tiếp và gián tiếp do COVID-19" - WHO đánh giá khi đưa ra báo cáo Thống kê y tế thế giới thường niên.

Theo Hãng tin AFP, kể từ lúc các ca bệnh COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019 tới nay, số liệu chính thức cho thấy đã có hơn 3,4 triệu người tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.

"Con số này thật sự cao hơn 2 tới 3 lần. Do đó, tôi nghĩ một cách thận trọng, ước tính có thể từ 6 tới 8 triệu người chết" - bà Samira Asma, trợ lý tổng giám đốc WHO về dữ liệu và phân tích, cho biết tại buổi họp báo trực tuyến.

Theo Hãng tin AFP, tình trạng đếm thiếu ca tử vong là do nhiều yếu tố, gồm việc báo cáo chậm số ca tử vong do COVID-19 ở nhiều nước và việc nhiều người tử vong do COVID-19 từ sớm mà không được xét nghiệm. Nhà phân tích dữ liệu William Msemburi của WHO nói có nhiều cái chết gián tiếp do bệnh viện thiếu năng lực.

Bà Samira Asma cho biết WHO đang làm việc với các nước "để nắm được số người chết thật sự do đại dịch COVID-19, để chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho tình trạng khẩn cấp tiếp theo".

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 2.

Đường phố ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vắng lặng trong những ngày giãn cách. Lệnh giãn cách đã đươc dỡ bỏ ngày 17-5 - Ảnh: GETTY IMAGES

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 3.

Nhân viên y tế đi kiểm tra tình hình bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện dã chiến ở Ấn Độ - Ảnh: GETTY IMAGES

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 4.

Nhân viên y tế kiểm tra triệu chứng COVID-19 cho người tới một bệnh viện ở Tembisa, Nam Phi - Ảnh: AFP

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 5.

Người thân thương khóc một nạn nhân qua đời vì COVID-19 ở Kathmandu, Nepal - Ảnh: REUTERS

Số tử vong do COVID-19 toàn cầu: Số công bố 3,4 triệu, WHO nói số thật có thể 6-8 triệu - Ảnh 6.

Một người bốc mộ đi giữa những ngôi mộ của các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Manaus, Brazil, hôm 29-4 - Ảnh: AFP

Tổng giám đốc WHO cảm kích ông Biden chia sẻ 80 triệu liều vắc xin với thế giới Tổng giám đốc WHO cảm kích ông Biden chia sẻ 80 triệu liều vắc xin với thế giới

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, bày tỏ vô cùng cảm kích cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông Biden cho biết sẽ chia sẻ tổng cộng 80 triệu liều vắc xin COVID-19 với thế giới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên