Số ca mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa tăng gấp 4 lần, bước vào chu kỳ bùng phát

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa ghi nhận gần 1.400 ca tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngành y tế cảnh báo dịch bệnh đang bước vào chu kỳ bùng phát, dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Số ca mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa tăng gấp 4 lần, bước vào chu kỳ bùng phát - Ảnh 1.

Bác sĩ điều trị bệnh tay chân miệng cho bệnh nhi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa - Ảnh: T.S.

Ngày 2-4, bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa - cho biết từ đầu năm đến hết tháng 3-2026, toàn tỉnh có gần 1.400 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu do chủng Enterovirus 71 (EV71) - chủng có độc lực cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nặng.

Theo bác sĩ Toàn, tay chân miệng là bệnh có tính chu kỳ, thường bùng phát theo chu kỳ 3 - 5 năm. Năm 2026 được xác định rơi vào giai đoạn cao điểm, nên nguy cơ gia tăng số ca mắc là điều đã được dự báo.

Ngoài ra theo quy luật hằng năm, số ca bệnh thường tăng từ tháng 4 và kéo dài đến giữa tháng 5.

Cùng với đó thời tiết giai đoạn này biến động thất thường, xen kẽ nắng mưa, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút tồn tại và lây lan trong cộng đồng.

Theo khoa truyền nhiễm - HIV/AIDS Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, số trẻ nhập viện vì tay chân miệng đã tăng từ tháng 1-2026, chủ yếu ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Phần lớn bệnh nhân ở mức độ nhẹ (độ 1, 2a), chiếm khoảng 80%, chỉ có một số ít trường hợp độ 2b; chưa ghi nhận ca nặng hay tử vong.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận 21 ổ dịch, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025; hiện vẫn còn 8 ổ dịch tại một số địa bàn như Ninh Hòa, Cam Lâm, Cam Ranh...

Trước diễn biến này, ngành y tế Khánh Hòa đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng và trường học.

Để phòng tránh bệnh, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; thường xuyên khử khuẩn đồ chơi, lớp học và môi trường sống.

Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, loét miệng… cần cho nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Đối với các dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, nôn nhiều, giật mình, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Số ca mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa tăng gấp 4 lần, bước vào chu kỳ bùng phát - Ảnh 3.Báo động trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng tăng nhanh

Cùng với số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh, chỉ trong ba tháng đầu năm TP.HCM và bốn tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận đến tám ca tử vong do bệnh này, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca tử vong nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất