
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương hỏi thăm tình hình sức khỏe một bệnh nhi mắc tay chân miệng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sáng 29-3 - Ảnh: XUÂN MAI
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã trực tiếp vào TP.HCM ngày cuối tuần (29-3), nhằm nắm tình hình thực tế, đồng thời cùng địa phương đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết tình hình bệnh tay chân miệng đang diễn biến khá phức tạp tại TP.HCM cũng như các tỉnh phía Nam, đặc biệt đã ghi nhận một số ca tử vong (cao hơn cùng kỳ năm ngoái).
Theo thứ trưởng, Bộ Y tế đã sớm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thông qua Cục Phòng bệnh, yêu cầu các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Tại TP.HCM, ngành y tế cũng đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và các bệnh viện để kiểm soát dịch bệnh.
Tuy nhiên bệnh tay chân miệng có tính chất theo mùa, diễn biến mỗi năm có thể khác nhau và khó lường.
Một vấn đề đáng lưu ý hiện nay là nhiều người dân khi có triệu chứng bệnh thường đến khám tại các phòng khám tư nhân. Trong khi đó, một số cơ sở chưa kịp thời nhận diện đầy đủ dấu hiệu bệnh, đánh giá mức độ nặng nhẹ hoặc chuyển tuyến phù hợp, dẫn đến nguy cơ chậm trễ điều trị, làm tăng tỉ lệ tử vong so với cùng kỳ năm trước.
Bà cũng lưu ý, thời tiết hiện nay tại cả miền Nam và miền Bắc đang có nhiều yếu tố bất lợi như nắng nóng, độ ẩm cao và xuất hiện mưa sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh.
Theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó có 4 ca tử vong), cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).
Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số ca mắc cả nước).
Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (chiếm 92,7%).
Số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 tăng nhanh, trong đó có nhiều ca nặng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận