01/04/2026 13:57 GMT+7

Thời tiết oi bức, trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng, dễ nhầm lẫn hăm da, rôm sảy...

Cùng thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng, TP.HCM và các tỉnh phía Nam bước vào cao điểm nắng nóng, có nơi vượt 37°C. Nắng nóng có thể làm suy giảm sức đề kháng khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn.

tay chân miệng - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có thể làm suy giảm sức đề kháng khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn - Ảnh: XUÂN MAI

Làm tăng nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang gia tăng về cường độ. Riêng TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-36°C, có nơi vượt 37°C, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và an toàn sinh hoạt.

Cùng thời điểm thời tiết oi bức, khó chịu là lúc bệnh tay chân miệng ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam tăng nhanh, với nhiều ca bệnh nặng, trong đó lứa tuổi mầm non chiếm chủ yếu.

Trong buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề cập đến thời tiết ở TP.HCM và Hà Nội diễn biến phức tạp.

Chỉ mới đầu tháng 4 nhưng nắng nóng và nồm ẩm tạo điều kiện phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Vũ Thượng - Phó viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - cho hay điều kiện khí hậu nắng nóng, độ ẩm cao tại khu vực phía Nam là yếu tố thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng.

Với điều kiện thời tiết nắng nóng hay mật độ dân cư đông đúc không thể thay đổi, nhưng hoàn toàn có thể chủ động giảm nguy cơ bằng cách cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường phát hiện sớm ca bệnh và thông báo kịp thời.

Đặc biệt trong môi trường mầm non, việc phát hiện và báo cáo sớm sẽ giúp triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế lây lan và giảm số ca bệnh nặng.

Coi chừng nhầm bệnh tay chân miệng với dị ứng da, hăm tã do nắng nóng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 1-4, BS.CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho biết cao điểm bệnh tay chân miệng thường rơi vào tháng 4 - 6 hằng năm. Ngoài bệnh tay chân miệng, nắng nóng tạo điều kiện phát sinh nhiều bệnh như não mô cầu, thủy đậu… và cả ngộ độc thực phẩm.

Nắng nóng kéo theo nhiều vấn đề thường gặp ở trẻ như dị ứng da, hăm da, hăm tã, rôm sảy... Tuy nhiên, phụ huynh cần theo dõi kỹ, không nên chủ quan bởi một số trường hợp có thể là dấu hiệu của bệnh tay chân miệng.

Thực tế nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhưng chỉ xuất hiện ít nốt ban nhỏ nên dễ bị nhầm với rôm sảy, nổi nhiệt hoặc hăm tã do nóng.

Ngoài ra, một biểu hiện khác cũng thường bị nhầm lẫn là tình trạng chảy nước miếng kèm sốt ở trẻ nhỏ là do mọc răng. Nếu trẻ vừa chảy nước miếng vừa sốt cao kéo dài thì cần cảnh giác với tay chân miệng. Không ít trường hợp trẻ xuất hiện các vết loét trong miệng gây đau, kèm sốt, làm nước miếng chảy liên tục.

Bác sĩ Quy khuyến cáo trời nắng nóng, trẻ thường bứt rứt, khó chịu hơn nên cần được mặc quần áo thoáng mát, tắm rửa sạch sẽ. Trẻ nhỏ tăng cường uống sữa, trẻ lớn cần uống đủ nước. Phụ huynh vệ sinh nhà cửa thông thoáng, lau sạch các bề mặt và dụng cụ tiếp xúc hằng ngày của trẻ...

Tăng trẻ mắc tay chân miệng trong thời tiết oi bức, chú ý dễ nhầm lẫn hăm da, rôm sảy... - Ảnh 3.Muôn kiểu chống nóng tại TP.HCM đợt nắng dài ngày

Nam Bộ và TP.HCM đang trải qua nắng nóng trên diện rộng. Nhiều người dân tại TP.HCM phải che kín từ đầu đến chân khi ra đường và tìm đủ cách tránh nắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất