01/12/2025 09:29 GMT+7

SIPRI: Các nhà sản xuất vũ khí thế giới kiếm kỷ lục 679 tỉ USD năm 2024

Báo cáo mới cho thấy các nhà sản xuất vũ khí toàn cầu chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như năm 2024.

SIPRI: Các nhà sản xuất vũ khí thế giới kiếm kỷ lục 679 tỉ USD năm 2024- Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ bay cùng các tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Theo Đài Al Jazeera ngày 30-11, báo cáo mới vừa được công bố bởi Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy doanh thu từ buôn bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt mức kỷ lục 679 tỉ USD trong năm 2024.

Các cuộc chiến ở Ukraine và Dải Gaza, cùng với căng thẳng địa chính trị toàn cầu cũng như mức chi tiêu quân sự ngày càng tăng của các nước đã đẩy doanh thu của những công ty này tăng 5,9% so với năm trước đó.

Phần lớn mức tăng toàn cầu đến từ các công ty có trụ sở tại châu Âu và Mỹ. Doanh thu tăng theo năm ở tất cả các khu vực, ngoại trừ châu Đại Dương và châu Á - nơi những vấn đề phát sinh trong ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đã kéo tổng doanh thu khu vực xuống.

Lockheed Martin, Northrop Grumman và General Dynamics dẫn đầu tại Mỹ, nơi tổng doanh thu từ vũ khí của các công ty Mỹ trong top 100 tăng 3,8% trong năm 2024, đạt 334 tỉ USD. Có 30 trong số 39 công ty Mỹ trong bảng xếp hạng ghi nhận doanh thu tăng.

Tuy nhiên SIPRI cho biết tình trạng đội vốn và chậm trễ trên diện rộng tiếp tục gây khó khăn cho các dự án then chốt như tiêm kích F-35, tàu ngầm lớp Columbia và Virginia, cũng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel.

Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách các nhà sản xuất quân sự hàng đầu thế giới, sau khi doanh thu từ vũ khí của công ty này tăng hơn gấp đôi so với năm 2023, đạt 1,8 tỉ USD.

Không tính Nga, có 26 công ty sản xuất vũ khí trong top 100 có trụ sở tại châu Âu, với 23 trong số đó ghi nhận doanh thu từ bán vũ khí và thiết bị tăng. Tổng doanh thu từ vũ khí của nhóm này tăng 13%, đạt 151 tỉ USD.

Sau khi tăng doanh thu 193% lên 3,6 tỉ USD nhờ sản xuất đạn pháo cho Ukraine, Công ty Czechoslovak Group của Cộng hòa Czech ghi nhận mức tăng theo tỉ lệ phần trăm cao nhất trong số các công ty top 100 vào năm 2024.

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt với cuộc tấn công không ngừng của Nga ở các khu vực phía đông, Công ty công nghiệp quốc phòng JSC của Ukraine ghi nhận doanh thu vũ khí tăng thêm 41% lên 3 tỉ.

Cũng theo báo cáo của SIPRI, các công ty vũ khí châu Âu đã đầu tư vào năng lực sản xuất mới để đối phó với Nga. Họ cũng cảnh báo rằng việc tìm nguồn nguyên liệu, đặc biệt khi phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng, có thể trở thành "thách thức ngày càng lớn" khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu.

Rostec và United Shipbuilding Corporation là hai công ty vũ khí duy nhất của Nga có mặt trong bảng xếp hạng, với tổng doanh thu từ vũ khí tăng 23% lên 31,2 tỉ USD, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí Nhật Bản và Hàn Quốc tăng

Năm ngoái, các nhà sản xuất vũ khí tại châu Á và châu Đại Dương ghi nhận doanh thu 130 tỉ USD, dù giảm 1,2% so với năm 2023.

Tuy nhiên doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí Nhật Bản và Hàn Quốc lại tăng vọt nhờ nhu cầu mạnh từ châu Âu cũng như thị trường nội địa, trong bối cảnh căng thẳng quanh Đài Loan và bán đảo Triều Tiên vẫn âm ỉ.

Có 5 công ty của Nhật Bản trong bảng xếp hạng đã ghi nhận tổng doanh thu vũ khí tăng 40%, lên 13,3 tỉ USD, trong khi 4 nhà sản xuất của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 31%, đạt 14,1 tỉ USD. Công ty vũ khí lớn nhất Hàn Quốc, Hanwha Group, ghi nhận mức tăng vọt 42% trong năm 2024, trong đó hơn một nửa đến từ xuất khẩu vũ khí.

SIPRI: Các nhà sản xuất vũ khí thế giới kiếm kỷ lục 679 tỉ USD năm 2024- Ảnh 3.Báo cáo của SIPRI: Một thế giới nhiều súng đạn hơn

TTCT - Báo cáo mới công bố hôm 28-4 của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy trong năm 2024, chi tiêu quân sự toàn cầu lên tới 2718 tỉ USD, tăng 9,4% tính theo giá trị thực tế so với năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất