19/12/2025 19:49 GMT+7

Sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long 'so găng' tay nghề điện lạnh

Thi theo đề bài và tiêu chuẩn doanh nghiệp quốc tế, sinh viên nhiều trường nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long cùng tranh tài tay nghề điện lạnh sát với thực tế việc làm.

điện lạnh - Ảnh 1.

Thí sinh làm bài thi điện lạnh trong hội thi tay nghề - Ảnh: MINH NHẬT

Ngày 19-12, Hội thi tay nghề lắp đặt điện lạnh dân dụng 2025 quy tụ 12 đội thi đến từ 7 trường đại học, cao đẳng và trung cấp từ các tỉnh miền Tây. Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức và có quy mô nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đội thi trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành, tổ chức theo 2 ca sáng chiều, mỗi ca 6 đội.

Thầy Hồ Minh Nhất Bảo - giảng viên Trường cao đẳng Kiên Giang, đại diện ban tổ chức - cho biết phần lý thuyết gồm 25 câu trắc nghiệm trong 30 phút, thực hiện trên máy tính.

Trong khi đó, phần thực hành kéo dài 150 phút được xem là trọng tâm của hội thi, khi mỗi đội gồm 2 thí sinh phải lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy lạnh 2 cụm Inverter theo đề bài kỹ thuật.

Các thí sinh thực hiện toàn bộ quy trình từ lắp dàn nóng, dàn lạnh, thi công ống đồng như luồn bảo ôn, cắt, loe, uốn ống, đấu nối điện, quấn bảo ôn, thử kín, hút chân không, nạp gas, đến vận hành hệ thống và đo kiểm các thông số kỹ thuật.

Đáng chú ý, toàn bộ nội dung thực hành đều tuân thủ tiêu chuẩn lắp đặt của Tập đoàn Panasonic với ban giám khảo là các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp.

"Cách ra đề và chấm thi này giúp sinh viên làm quen với yêu cầu thực tế của thị trường lao động, thay vì chỉ dừng ở các thao tác mang tính học thuật", ông Bảo nói.

Trước cuộc thi, các chuyên gia điện lạnh từ nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp đến từng trường có đội dự thi để huấn luyện tay nghề cho sinh viên theo chuẩn lắp đặt thực tế.

Một số đội thi còn được doanh nghiệp dịch vụ du lịch lớn tại Phú Quốc trực tiếp tập huấn.

điện lạnh - Ảnh 2.

Các đội thi từ các trường nghề miền Tây tranh tài tại hội thi - Ảnh: MINH NHẬT

Kết quả, giải nhất thuộc về đội thi của Trường cao đẳng Nghề Cần Thơ, giải nhì về Trường cao đẳng Kiên Giang và giải ba thuộc Trường cao đẳng Nghề An Giang.

Những sinh viên "tài năng" cũng lọt vào mắt xanh của các doanh nghiệp điện lạnh và có cơ hội việc làm ngay khi chưa tốt nghiệp.

TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang, cho biết nhu cầu nhân lực điện lạnh dân dụng có tay nghề cao tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp.

Theo ông Quân, công nghệ trong ngành điện lạnh thay đổi rất nhanh, đòi hỏi người lao động phải thường xuyên cập nhật kỹ năng mới.

"Do vậy các trường nghề cần bắt tay chặt chẽ với doanh nghiệp thông qua các hoạt động như hội thi tay nghề để sinh viên tiếp cận công nghệ mới, làm quen với chuẩn nghề nghiệp thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm sớm nguồn nhân lực phù hợp", ông Quân nhấn mạnh.

Sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long 'so găng' tay nghề điện lạnh - Ảnh 4.Tân sinh viên gánh loạt khoản thu từ tiền điện, bảo trì máy lạnh đến đồng phục, trường nói gì?

Ngoài học phí, nhiều trường đại học thu thêm loạt 'khoản thu nhập học' khiến tân sinh viên và phụ huynh bất ngờ, thậm chí choáng váng vì tổng chi phí phải đóng trong ngày đầu nhập trường quá cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất