
Sinh viên thực hành tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có báo cáo về thực tiễn triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội và công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030.
Trong đó, nhiều thông tin đáng chú ý cũng đã được trình bày trong hội thảo đánh giá tình hình triển khai các nội dung về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, TP.HCM mới hiện có hệ thống giáo dục nghề nghiệp rộng lớn, đa dạng và nhiều tiềm năng phát triển.
Trên địa bàn TP.HCM hiện có 481 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 77 trường cao đẳng, 77 trường trung cấp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 74 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 224 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Riêng hệ thống trường công lập, TP.HCM có 19 trường cao đẳng công lập, 19 trường trung cấp công lập và 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết theo phương án tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giáo dục thường xuyên, sau sắp xếp, TP có 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp do doanh nghiệp nhà nước (đơn vị tự chủ nhóm 1), đồng thời có 37 trường trung học nghề.
Phương án đang trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, công tác sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, được thực hiện theo hướng nghiên cứu xây dựng cơ chế phân cấp, xếp hạng, sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Mạng lưới sau sắp xếp phải theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức và phải phù hợp về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ.
Ngoài ra, việc tập trung đầu tư, nâng cấp có trọng tâm, trọng điểm cho các trường sau tổ chức lại là một trong các điều kiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra đến năm 2045, đặc biệt là mục tiêu về xây dựng các trường chất lượng cao và các ngành nghề trọng điểm có khả năng cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và quốc tế.
1,5 triệu người học cao đẳng, trung cấp, trường nghề... trong 5 năm
Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã tuyển sinh và đào tạo cho hơn 1,5 triệu người học các trình độ.
Hằng năm, số người học tốt nghiệp các trình độ giáo dục nghề nghiệp tham gia vào thị trường lao động đã góp phần nâng dần tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn TP.HCM, đạt khoảng 88,1% vào đầu năm 2025.
Trên địa bàn TP.HCM hiện có 100 chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được kiểm định chất lượng, đặc biệt trong đó có 4 chương trình đào tạo được cơ quan kiểm định ABET (Mỹ) đánh giá và công nhận đạt chuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận