07/06/2024 19:05 GMT+7

Singapore bắt 6 phụ nữ người Việt liên quan kết hôn giả

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết 6 người phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 28 đến 32, cùng 7 người đàn ông Singapore đã bị buộc tội liên quan việc kết hôn giả vào ngày 6-6.

Tại Singapore, người bị kết tội hôn nhân giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 USD và/hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm - Ảnh: UNSPLASH

Tại Singapore, người bị kết tội hôn nhân giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 USD và/hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm - Ảnh: UNSPLASH

Theo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA), mỗi người trong số 13 người này bị buộc tội từ 1 đến 12 tội theo Đạo luật di trú của đảo quốc này.

Những người phụ nữ Việt Nam bao gồm: Ngo Thi Thanh (28 tuổi), Hu Gia Phan (30 tuổi), Nguyen Thi Thuy Quyen (30 tuổi), Tran Ngoc Phuong Thao (31 tuổi), Nguyen Thi Minh Trang (32 tuổi) và Nguyen Thu Giang (32 tuổi).

4 trong 7 người đàn ông Singapore bao gồm: Noel Teo Junwei (23 tuổi), Gan Jun Wei (25 tuổi), Melvin Tan Soon Kang (27 tuổi) và Lim Kian Keong (32 tuổi) được cho là đã nhận từ 8.000 đến 18.000 SGD để tham gia vào các cuộc hôn nhân giả.

2 người có tên Jonathan Kwek Zi Hao (32 tuổi) và Teo Wei Jie (27 tuổi) được cho là đã nhận hoặc được hứa hẹn một khoản tiền mặt nhưng không rõ số tiền là bao nhiêu.

Riêng người đàn ông thứ 7 có tên Javier Ang Kun Teng (26 tuổi) được cho là đã sắp xếp ít nhất ba vụ kết hôn giả liên quan đến những người nêu trên.

Y cũng bị cáo buộc đã giúp 3 người phụ nữ Việt Nam lấy được thẻ thăm thân trong khoảng thời gian từ tháng 1-2023 đến tháng 2-2024.

13 người này đã bị bắt giữ trong một hoạt động thực thi pháp luật vào ngày 5-6, khi ICA tiến hành các cuộc đột kích vào các khu vực công cộng và các khu dân cư trên khắp Singapore. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra về đường dây môi giới kết hôn giả.

Cơ quan điều tra cũng đang xem xét các tội danh khai báo gian dối có thể liên quan đến các đơn xin cấp thẻ thăm thân của những người bị tình nghi.

Tại Singapore, người bị kết tội hôn nhân giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 SGD (hơn 7.400 USD) và/hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, Singapore đã bắt giữ 18 người vì tội hôn nhân giả.

Theo ICA, người dân tại Singapore có thể báo cáo nghi ngờ các trường hợp hôn nhân giả, hoặc các tội danh liên quan đến nhập cư thông qua biểu mẫu trực tuyến trên trang web của cơ quan này. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được bảo mật.

Nhiều nước đau đầu với kết hôn giả, người Việt bị nêu tên ở Hàn Quốc, MỹNhiều nước đau đầu với kết hôn giả, người Việt bị nêu tên ở Hàn Quốc, Mỹ

Từ giữa cuối năm 2023 đến nay, nhiều nước liên tục triệt phá các đường dây làm kết hôn giả để giúp người nhập cư sớm có được chiếc thẻ định cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên