04/08/2024 12:04 GMT+7

Senegal triệu tập đại sứ Ukraine vì ca ngợi cuộc tấn công vào nhà thầu quân sự Nga ở Mali

Truyền thông Nga đưa tin, Senegal triệu tập đại sứ Ukraine ở thủ đô Dakar vì video “ca ngợi” cuộc tấn công nhằm vào các nhà thầu quân sự Nga ở Mali, quốc gia anh em của Senegal.

Các tay súng Wagner ở châu Phi - Ảnh: ARISE NEWS

Các tay súng Wagner ở châu Phi - Ảnh: ARISE NEWS

Đài RT (Nga) ngày 3-8 đưa tin Bộ Ngoại giao Senegal đã lên án Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Dakar, với cáo buộc Kiev hỗ trợ một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ và các nhà thầu quân sự Nga ở Mali hồi tháng trước.

Bộ này tiết lộ Đại sứ Ukraine ở Senegal Yuri Pivovarov đã được triệu tập đến bộ để giải thích về đoạn video trên trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine, cũng như những bình luận của vị đại sứ này về vụ đột kích ở Mali.

Phía Dakar nhắc nhở các nhà ngoại giao Ukraine về nghĩa vụ phải thận trọng, kiềm chế và không can thiệp vào những vấn đề này.

Bộ này tố Kiev làm mất ổn định quốc gia anh em của Senegal là Mali.

Hôm 28-7, nhóm phiến quân ly khai Tuareg đã tấn công một đoàn xe cơ giới chở binh sĩ của chính quyền quân sự Cộng hòa Mali và các thành viên của tập đoàn lính đánh thuê Nga Wagner ở khu vực gần biên giới Mali - Algeria.

Theo tuyên bố của tổ chức Hồi giáo Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) - một nhánh của tổ chức chiến binh Hồi giáo dòng Sunni Al Qaeda ở vùng Sahel (châu Phi), cuộc đột kích đã giết chết 50 người Nga và một số binh sĩ Mali.

Trong khi đó, một số kênh Telegram không chính thức của Nga lại đưa tin có đến 80 tay súng người Nga thiệt mạng trong vụ đột kích ở Mali.

Đến ngày 30-7, ông Andriy Yusov, đại diện Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), tiết lộ phía Kiev đã cung cấp thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của nhóm Wagner cho lực lượng ly khai ở Mali và các nhóm phiến quân ở châu Phi.

Đại sứ quán Ukraine ở Dakar đã đăng tải đoạn phỏng vấn của ông Yusov lên trang Facebook của mình nhưng đã xóa đoạn video sau đó ít lâu. Đại sứ Ukraine Pivovarov cũng khẳng định chắc chắn sẽ còn những hệ lụy khác liên quan đến vụ đột kích khiến hàng chục tay súng người Nga thiệt mạng.

Trong một tuyên bố hôm 3-8, Bộ Ngoại giao Senegal cho biết Senegal là quốc gia duy trì lập trường trung lập, mang tính xây dựng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đồng thời Dakar cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm tuyên truyền những nội dung làm cuộc xung đột lan sang lãnh thổ của mình.

Sau khi "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay hồi năm 2023, nhiều tay súng của lực lượng này được đưa vào "Quân đoàn châu Phi" của Nga và được triển khai đến châu Phi theo chỉ đạo của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-bek Yevkurov.

Theo các chuyên gia Ukraine, Wagner đưa các tay súng tham gia vào những cuộc giao tranh ở một số quốc gia châu Phi như Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Mali, Libya và Madagascar để đổi lấy cơ hội tham gia bảo vệ các mỏ kim cương, khu khai thác vàng ở đây.

Các tay súng của Wagner cũng từng tham chiến tại cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này khiến giới quan sát lo ngại chiến sự giữa Matxcơva và Kiev đang trở thành một cuộc chiến toàn cầu.

Ukraine giúp phe ly khai ở Mali phục kích giết hàng chục lính đánh thuê NgaUkraine giúp phe ly khai ở Mali phục kích giết hàng chục lính đánh thuê Nga

Ukraine tiết lộ đã giúp phe ly khai phục kích các tay súng Wagner ở Cộng hòa Mali, Tây Phi, khiến hàng chục lính đánh thuê Nga thiệt mạng trong những ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên