24/06/2023 19:48 GMT+7

Sẽ tái khởi động chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, giám sát kỹ thi công

Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở bờ sông Hậu (quốc lộ 91) đã "đứng hình" trong vài tháng qua. Chính quyền sẽ cho thực hiện trở lại với cam kết giám sát kỹ đơn vị thi công.

Chính quyền huyện Phú Tân đã đối thoại nhiều lần với người dân nhưng bà con vẫn không đồng ý cho nạo vét chỉnh trị dòng sông Hậu - Ảnh: MINH KHANG

Chính quyền huyện Phú Tân đã đối thoại nhiều lần với người dân nhưng bà con vẫn không đồng ý cho nạo vét chỉnh trị dòng sông Hậu - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 24-6, bà Lê Thị Kiều Oanh - chủ tịch UBND xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang - cho biết dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để hạn chế sạt lở bờ Châu Phú (quốc lộ 91 - PV) đã dừng thực hiện gần hai tháng nay, dù địa phương và các sở, ngành tỉnh đã đối thoại nhiều lần.

Hiện tại ở xã Phú Bình chưa có dấu hiệu nào bất thường hay sạt lở nhưng người dân lo ngại 10-15 năm sau sẽ sạt lở như Vĩnh Long.

Chính quyền xã, huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã đối thoại 4-5 lần, nhưng một số người dân vẫn không đồng ý.

"Mấy lần trước, các ngành chức năng tỉnh đi đo đạc địa hình đáy sông Hậu, có người dân theo chứng kiến. Bên bờ cặp quốc lộ 91 quá sâu, âm 18-19m. Còn bên bờ Phú Bình bồi lắng rất nhiều, độ sâu chỉ có 2-3m.

Những hộ dân phản ứng đã kéo theo bà con khu vực nhưng thực tế là chưa có hộ nào bị ảnh hưởng. Nạo vét sông Hậu bên bờ Phú Bình để cứu bờ quốc lộ 91 không còn sạt lở nữa", bà Oanh nói.

Bờ xã Phú Bình cặp sông Hậu đang bồi lắng rất nhiều. Còn bờ đối diện là quốc lộ 91 liên tục sạt lở do dòng sông áp sát bờ - Ảnh: MINH KHANG

Bờ xã Phú Bình cặp sông Hậu đang bồi lắng rất nhiều. Còn bờ đối diện là quốc lộ 91 liên tục sạt lở do dòng sông áp sát bờ - Ảnh: MINH KHANG

Dự án nạo vét, chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ sông Hậu khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú và xã Phú Bình, huyện Phú Tân do Công ty TNHH Châu Phát thi công nạo vét.

Diện tích luồng nạo vét là 26ha, cao trình nạo vét là - 13m (hệ cao độ Nhà nước). Chiều dài nạo vét là 1,64km. Trong thời gian 5 năm, tổng khối lượng nạo vét gần 1,3 triệu m3 cát.

Ông Huỳnh Văn Thái - trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - cho hay dự án đã được Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam khảo sát chạy mô hình thủy lực và đơn vị này đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, dự án này đang vấp phải sự phản ứng của người dân xã Phú Bình.

Theo ông Thái, đất bãi bồi ven sông ở xã Phú Bình - huyện Phú Tân phần lớn do Nhà nước quản lý.

"Mức độ nạo vét như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người dân đang sinh sống ở xã Phú Bình. Nếu không chỉnh trị kịp thời, dòng chảy sông Hậu đang áp sát bờ Vĩnh Thạnh Trung sẽ tiếp tục gây sạt lở. Chúng tôi đã tuyên truyền, đối thoại tạo sự đồng thuận và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để hỗ trợ đơn vị thi công", ông Thái nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quốc Bảo - phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân - cho biết huyện đang tổng hợp các ý kiến và cam kết thực hiện giám sát đơn vị thi công không gây ảnh hưởng đến đất đai và cuộc sống của bà con. Sau nhiều cuộc đối thoại thì đa số bà con đã hiểu đến dự án nạo vét này.

"Tuy nhiên, vẫn còn một số người quá khích. Nếu doanh nghiệp sai chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ bà con. Do đó, sắp tới sẽ báo cáo UBND tỉnh An Giang để đơn vị thi công nạo vét. Trong lúc nạo vét sẽ cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực nạo vét này. Địa phương sẽ tăng cường giám sát đơn vị thi công và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận", ông Bảo nêu ra hướng giải quyết.

Đề xuất xã hội hóa chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để bảo vệ quốc lộ 91Đề xuất xã hội hóa chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để bảo vệ quốc lộ 91

TTO - Tỉnh An Giang kiến nghị Thủ tướng cho phép xã hội hóa dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ quốc lộ 91 (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) bằng phương án nạo vét mở rộng khoảng 3km lòng sông đoạn qua khu vực xã Bình Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên