Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021
Nạo vét sông Hậu lùi lại 700 mét theo ý người dân
TTO - Chủ tịch UBND huyện An Phú khẳng định nạo vét thông luồng sông Hậu nhằm khơi thông dòng chảy, phục vụ sản xuất kinh doanh, tưới tiêu cho người dân. Huyện đã họp dân và thống nhất sẽ lùi lại 700 mét theo ý bà con.

Sau khi phản ứng vào ngày 13-1 thì xáng cạp của đơn vị thi công đã dừng và đang di dời về hạ lưu 700m - Ảnh: BỬU ĐẤU
Chiều 14-1, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú, An Giang - khẳng định ông vừa họp với người dân xã Phước Hưng sau khi nhóm người này phản ứng với đơn vị thi công nạo vét sông Hậu (đoạn thượng lưu) vào ngày 13-1 vừa qua.
Tại đây, ông cho bà con xem toàn bộ giấy tờ, quyết định của UBND tỉnh An Giang và lắng nghe ý kiến của bà con và hiện tại bà con đã cơ bản đồng thuận. Ông thừa nhận công tác tuyên truyền, vận động của địa phương chưa đồng bộ, dẫn đến người dân chưa hiểu hết về dự án.
"Bà con đề nghị cho xáng cạp lùi lại 700m về phía hạ lưu và tôi thấy hợp lý nên vài ngày nữa đơn vị thi công sẽ lùi lại về hạ lưu để tiếp tục thi công nạo vét đoạn này hơn 1,1km. Phần còn lại 2,7km được chia làm 2 phần giữa và hạ lưu sẽ làm bờ kè trước rồi sau đó tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận mới tiến hành nạo vét. Vì cả đoạn là 4,5km mà làm đoạn đầu không làm 2 đoạn sau sẽ không đạt mục đích thông luồng. Bên cạnh đó, huyện cũng cho flycam ghi lại toàn cảnh khu vực dự án để sau này tính toán nếu xảy ra khiếu nại của bà con" - ông Hợp nói.
Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, "dự án nạo vét thông luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu từ đuôi Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới", huyện An Phú, An Giang có tổng chiều dài 4,5km, có 250 hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng.
Liên danh Công ty TNHH Hiệp Phát và Công ty TNHH Hiệp Phát Châu Phú thực hiện nạo vét trong 3 năm với chiều rộng luồng (2 làn) là 126m, dự kiến lượng cát tận thu sau nạo vét là trên 1,1 triệu khối cát.
-
TTO - Thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai rời khỏi bệnh viện đang gây xôn xao dư luận, thực hư như thế nào?
-
TTO - Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1992. Chiều 13-4, chúng tôi đã đến một số chung cư và không tin ở mắt mình về hiện trạng quá nguy hiểm này. Nhưng phá dỡ không dễ. Tại sao?
-
TTO - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nhận định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' ở Chương Mỹ (Hà Nội) là do khoan trúng túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt.
-
TTO - Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.
-
TTO - Tàu sân bay Trung Quốc đang ở đâu và làm gì sau khi vào Biển Đông đang là câu hỏi của nhiều người. Giới quan sát quân sự khu vực chú ý một động thái đáng báo động của quân đội Trung Quốc ngay khi tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận