12/02/2022 10:35 GMT+7

Sau Mỹ, nhiều nước kêu gọi công dân rời Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một số nước như Úc, Anh, Hà Lan, Na Uy... kêu gọi công dân rời Ukraine, sau cảnh báo tương tự từ Mỹ khi Washington nói Nga đã điều đủ quân số gần Ukraine để có thể phát động cuộc chiến bất cứ lúc nào.

Sau Mỹ, nhiều nước kêu gọi công dân rời Ukraine - Ảnh 1.

Một binh lính Ukraine đang tham gia cuộc tập trận quân sự gần thành phố Kharkiv, Ukraine ngày 10-2 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-2, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết công dân Úc tại Ukraine nên rời đi càng sớm càng tốt do tình hình ở đó đang ngày càng nguy hiểm.

"Khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng, đây là tình huống nguy hiểm. Các bạn nên tìm cách rời Ukraine", ông Morrison nói.

Trước đó, ngày 11-2, Chính phủ Anh khuyến cáo công dân nên rời Ukraine ngay khi các phương tiện chuyên chở còn sẵn có, và kêu gọi người dân không nên đến Ukraine lúc này.

Đại sứ quán Anh vẫn sẽ mở cửa, song sẽ không thể hỗ trợ các dịch vụ lãnh sự trực tiếp để giúp công dân rời Ukraine trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

Anh cũng yêu cầu công dân đang ở Ukraine đăng ký thông tin để được cung cấp những hướng dẫn mới nhất.

Cùng ngày, theo trang Euronews, Bộ Ngoại giao Na Uy khuyến cáo mọi công dân nước này nên rời Ukraine ngay lập tức, đồng thời lưu ý người dân không nên di chuyển trong phạm vi gần hơn 250km tính từ biên giới với Ukraine.

Bộ cũng khuyến cáo người dân không nên đến Belarus, ngoại trừ thủ đô Minsk.

Hiện nay, các công dân Na Uy tại Ukraine được khuyên liên hệ với bên bảo hiểm để được giúp sơ tán. Chính phủ Na Uy yêu cầu công dân sử dụng các tuyến đường thương mại sẵn có lúc này để rời Ukraine.

Ngày 11-2, Chính phủ Hà Lan cũng kêu gọi công dân nhanh chóng rời Ukraine. Hà Lan đã chuyển cơ quan ngoại giao từ thủ đô Kiev sang thành phố Lviv, Ukraine vì các lý do an ninh.

Nhật Bản cũng hối thúc công dân sơ tán khỏi Ukraine và không nên đến đây vì "bất cứ lý do nào" lúc này.

Cùng ngày, theo Reuters, Israel nói đang sơ tán thân nhân các nhân viên tại đại sứ quán của nước này ở Kiev do "tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn" liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và Nga.

Bộ Ngoại giao Israel cũng ra thông báo kêu gọi người dân tránh đến Ukraine và những công dân Israel đang ở đó nên "tránh đến những khu vực căng thẳng".

Trước đó, cũng trong ngày 11-2, Mỹ kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Ukraine trong vòng 48 giờ khi cho biết Nga đã điều đủ quân số gần Ukraine để động binh bất cứ lúc nào họ muốn. Washington lo ngại tình hình tại Ukraine sẽ diễn biến xấu bất ngờ.

Washington kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Ukraine trong vòng 48 giờ Washington kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Ukraine trong vòng 48 giờ

TTO - Mỹ cho biết Nga đã điều đủ quân số gần Ukraine để tiến hành một cuộc xâm lược lớn vào bất kỳ lúc nào nước này muốn. Cùng ngày, Washington kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Ukraine trong vòng 48 giờ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên