11/02/2022 09:26 GMT+7

Ông Biden kêu gọi người Mỹ nhanh chóng rời Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 10-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraine rời đi ngay lập tức, đồng thời cảnh báo tình hình trong khu vực 'có thể nhanh chóng mất kiểm soát' khi Nga đang tập trung đông quân tại biên giới với Ukraine.

Ông Biden kêu gọi người Mỹ nhanh chóng rời Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC News - Ảnh: NBC NEWS

"Các công dân Mỹ nên rời đi bây giờ. Chúng ta đang đối phó với một trong những lực lượng quân đội lớn nhất thế giới. Đây là tình huống rất khác, và mọi thứ có thể nhanh chóng mất kiểm soát", ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC News.

Khi được hỏi về kịch bản nào có thể khiến ông điều binh lính đến giải cứu người Mỹ ở Ukraine, Tổng thống Biden nói "không có".

Ông Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ thông minh để không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công dân Mỹ.

"Sẽ có chiến tranh thế giới khi người Mỹ và người Nga bắt đầu nổ súng vào nhau. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất khác với trước đây", tổng thống Mỹ nói thêm.

Cũng trong ngày 10-2, Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo cho biết Mỹ "sẽ không thể sơ tán công dân Mỹ trong trường hợp Nga có hành động quân sự ở bất cứ đâu tại Ukraine".

Bộ cũng cho biết các dịch vụ lãnh sự thông thường, bao gồm hỗ trợ công dân đang cố rời khỏi Ukraine, sẽ "bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Theo đánh giá của tình báo và quân đội Mỹ, quân đội Nga có thể tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện, với xe tăng có khả năng tiếp cận thủ đô Kiev, trong vòng 48 giờ.

Đài CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết trước đó Nhà Trắng đã phê duyệt kế hoạch điều gần 2.000 binh lính Mỹ đến Ba Lan để giúp người Mỹ muốn rời đi trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Lực lượng Mỹ không được phép tiến vào lãnh thổ Ukraine nếu chiến tranh xảy ra. Thay vào đó, họ sẽ lập các khu xử lý và nơi trú ẩn tạm thời tại khu vực giáp biên giới Ukraine của Ba Lan.

Nga, Ukraine nói đối thoại tại Berlin chưa có đột phá

Ngày 10-2, Nga và Ukraine cho biết đã không đạt được bất cứ bước đột phá nào trong vòng đối thoại mới nhất với các quan chức Đức và Pháp tại thủ đô Berlin (Đức) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm tại miền đông Ukraine.

Đặc phái viên Nga Dmitry Kozak thông báo trong cuộc họp báo tối muộn ngày 10-2 rằng vòng đối thoại tại Berlin không đạt được tiến bộ nào, theo Hãng tin Reuters.

Đặc phái viên Ukraine Andriy Yermak cũng nói là không có bước đột phá nào, song cho biết cả hai bên đều đồng ý tiếp tục đối thoại.

Ngoại trưởng Nga Ngoại trưởng Nga 'thất vọng' về cuộc họp với người đồng cấp Anh về vấn đề Ukraine

TTO - Ngày 10-2, sau khi đàm phán về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Anh Liz Truss và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov có những phát biểu cho thấy hai bên vẫn đầy khác biệt trong cuộc họp báo chung.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên