10/02/2022 15:27 GMT+7

Nga tập trận với Belarus, Ukraine liền tập trận 10 ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận với Belarus dự kiến kéo dài tới ngày 20-2 và sẽ xoay quanh việc 'ngăn chặn và đẩy lùi cuộc xâm lược từ bên ngoài'. Phản ứng, Ukraine cũng tuyên bố tập trận quân sự 10 ngày.

Nga tập trận với Belarus, Ukraine liền tập trận 10 ngày - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 4-2 cho thấy nhiều bệ phóng tên lửa khai hỏa tại một trường bắn phủ đầy tuyết ở Belarus trong cuộc kiểm tra lực lượng phản ứng của hai nước - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung vào hôm nay (10-2), khiến các nước phương Tây lo ngại Matxcơva đang lên kế hoạch có hành động làm leo thang căng thẳng trong vấn đề Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc kiểm tra với các lực lượng ứng phó của Nga và Belarus đang diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến ngày 9-2, bao gồm việc tái bố trí quân đội và thành lập các lực lượng đặc nhiệm ở Belarus, cũng như các hoạt động đảm bảo an ninh cho các cơ sở quân sự...

Trong khi đó, cuộc tập trận "Union Resolve 2022" (tạm dịch Quyết tâm đồng minh 2022) được tổ chức ở giai đoạn thứ hai của cuộc kiểm tra này, diễn ra từ ngày 10 đến 20-2 trên lãnh thổ Belarus. Binh sĩ hai nước sẽ thực hành những cách đẩy lùi cuộc xâm lược từ bên ngoài, chống khủng bố và bảo vệ lợi ích của hai nước.

Trong số các tình huống có kịch bản binh sĩ tăng cường bảo vệ các khu vực của biên giới Belarus để ngăn chặn việc kẻ thù vận chuyển vũ khí và đạn dược vào lãnh thổ nước này.

Matxcơva và Minsk không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ tham gia cuộc tập trận nói trên. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết Nga có kế hoạch điều động 30.000 quân nhân tới một số khu vực ở Belarus.

Nga tập trận với Belarus, Ukraine liền tập trận 10 ngày - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 4-2 cho thấy các xe tăng tại một địa điểm phủ đầy tuyết ở Belarus - Ảnh: AFP

Ngày 9-2, Hãng tin Tass dẫn thông tin từ người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga - Belarus.

"Không! Tổng thống Putin không có kế hoạch dự" - ông Dmitry Peskov trả lời câu hỏi liệu ông Putin có đến dự cuộc tập trận chung Nga - Belarus hay không.

Theo AFP, cuộc tập trận này làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Các nước phương Tây cáo buộc Nga đã điều khoảng 100.000 quân đến quanh biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Ukraine nhưng bị Matxcơva bác bỏ.

Nhà Trắng cũng cho rằng cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga - Belarus là hành động "leo thang" trong vấn đề Ukraine. Đáp lại những lo ngại của phương Tây, Điện Kremlin khẳng định Nga không có ý định duy trì binh sĩ nước này thường trực trên lãnh thổ Belarus.

Phản ứng với cuộc tập trận của Nga - Belarus, tuần này Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết Ukraine cũng sẽ tập trận quân sự từ ngày 10 đến 20-2.

Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ diễn tập với máy bay không người lái Bayraktar và tên lửa chống tăng Javelin và NLAW do các đối tác nước ngoài cung cấp.

Ukraine không cung cấp thông tin về số lượng quân nhân tham gia tập trận.

Tổng thống Putin gọi Ukraine là Tổng thống Putin gọi Ukraine là 'người đẹp của tôi', tổng thống Ukraine nói gì?

TTO - 'Tất nhiên, có những điều mà bạn không thể tranh cãi với tổng thống Nga: Ukraine thực sự là một mỹ nhân", Tổng thống Ukraine Zelensky bình luận sau phát biểu của Tổng thống Putin.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên