10/02/2022 19:46 GMT+7

Ngoại trưởng Nga 'thất vọng' về cuộc họp với người đồng cấp Anh về vấn đề Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 10-2, sau khi đàm phán về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Anh Liz Truss và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov có những phát biểu cho thấy hai bên vẫn đầy khác biệt trong cuộc họp báo chung.

Ngoại trưởng Nga thất vọng về cuộc họp với người đồng cấp Anh về vấn đề Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mời Ngoại trưởng Anh Liz Truss vào phòng họp ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết mình đã đưa ra quan điểm của Vương quốc Anh về tình hình hiện tại cũng như tìm cách ngăn cản Nga tấn công Ukraine.

Phía Anh muốn Nga tôn trọng chủ quyền của Ukraine để các cuộc đàm phán an ninh thành công. Bà cảnh báo ông Lavrov về tác động tàn khốc mà một cuộc chiến tranh sẽ gây ra.

Bà kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine nếu thực sự muốn xoa dịu cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông "thất vọng" với cuộc đàm phán với bà Truss, đồng thời nhắc lại những phàn nàn của Nga rằng những lo ngại về an ninh của nước này đang bị phớt lờ.

Ngoại trưởng Nga thất vọng về cuộc họp với người đồng cấp Anh về vấn đề Ukraine - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói thất vọng sau cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

“Tôi cảm thấy các đồng nghiệp của chúng tôi hoặc không biết hoặc hoàn toàn phớt lờ những lời giải thích mà tổng thống của chúng tôi đưa ra", ông Lavrov nói.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga - Anh diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga và Belarus đang có cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Belarus, quốc gia giáp biên giới với Ukraine.

Đáp lại Ngoại trưởng Anh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định quân Nga đóng quân trên lãnh thổ Nga và cho rằng yêu cầu của phương Tây về việc Nga rút quân trên chính lãnh thổ của mình là "đáng tiếc".

Ông Lavrov khẳng định Nga thực sự ủng hộ phương pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề khủng hoảng với Ukraine và phương Tây. Tuy nhiên, Nga giữ vững các đề xuất về vấn đề an ninh. Ông tố cáo phương Tây cho rằng họ có thể yêu cầu sự đảm bảo (an ninh) từ Nga nhưng không ai cung cấp sự đảm bảo (tương tự) cho Nga.

Về quan ngại của phương Tây về cuộc tập trận của Nga ở Belarus vào thời điểm Nga đã tập hợp hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine, ông Lavrov cho biết một chính phủ có quyền chủ quyền trong việc xác định thời lượng các cuộc tập trận quân sự họ chọn tổ chức. Ngoài ra, quân đội Nga luôn quay trở lại căn cứ sau các cuộc tập trận.

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov thừa nhận quan hệ Anh - Nga đã ở "điểm thấp nhất trong nhiều năm" và cảnh báo rằng Nga sẽ không bị khuất phục trước các mối đe dọa từ phương Tây.

"Với các tối hậu thư và đe dọa, đây là ngõ cụt và sẽ không mang lại kết quả gì. Thật không may, một số đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi bị cuốn theo điều này trong các tuyên bố công khai của họ và tôi không thể gọi đây là ngoại giao", ông Lavrov nói.

Gần đây, các nhà lãnh đạo và quan chức phương Tây khác đã có những nỗ lực ngoại giao với Nga về vấn đề Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dành năm giờ để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến ​​sẽ đến Nga tuần tới.

Nga tập trận với Belarus, Ukraine liền tập trận 10 ngày Nga tập trận với Belarus, Ukraine liền tập trận 10 ngày

TTO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận với Belarus dự kiến kéo dài tới ngày 20-2 và sẽ xoay quanh việc 'ngăn chặn và đẩy lùi cuộc xâm lược từ bên ngoài'. Phản ứng, Ukraine cũng tuyên bố tập trận quân sự 10 ngày.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên