06/09/2020 09:18 GMT+7

Sau mở cửa, Đà Nẵng vẫn mở rộng xét nghiệm COVID-19

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Tối 5-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã có chuỗi 7 ngày liên tiếp không phát hiện ca dương tính dù đã triển khai xét nghiệm toàn dân theo hộ gia đình.

Sau mở cửa, Đà Nẵng vẫn mở rộng xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Các cửa hàng ở Đà Nẵng đã được phục vụ bán mang đi - Ảnh: TR.TRUNG

Cùng với đó, sau một thời gian dài thực hiện việc cách ly xã hội, hôm qua 5-9, các cửa hàng ăn uống tại Đà Nẵng đã được phép mở cửa bán mang đi sau khi thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mới.

Tuân thủ khi đi mua hàng

Từ sáng sớm, bà Lê Thị Phượng (đường Nguyễn Phong Sắc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã đi chợ chuẩn bị cho món bánh cuốn phục vụ khách. Quán nhỏ nhưng bà Phượng vẫn căng dây và chuẩn bị sẵn một bình nước rửa tay khô cho khách đến mua về để đảm bảo các quy định mà thành phố yêu cầu. Tới quá trưa, mặc dù lượng khách chỉ bằng 1/5 so với ngày thường nhưng bà Phượng vẫn rất vui vì được bán lại sau cả tháng ngồi bó gối. 

"Tôi cũng biết là chưa thể đông ngay đâu vì nói chung tâm lý người dân vẫn còn e ngại lắm. Có bán cũng không có lời nhưng mình vẫn muốn được mở cửa để có việc làm" - bà Phượng nói.

Mặc dù nhiều quán trên đường Cô Giang, quận Hải Châu không treo bảng "bán mang về" như trước nhưng người dân đều hiểu và xếp hàng chờ đến lượt mua. Thực khách đều nắm quy định mới của thành phố chỉ cho các cửa hàng ăn uống bán hàng mang đi và bán hàng qua mạng. Các quán đều nghiêm chỉnh chấp hành việc bán mang đi, tuyệt đối không có quán phục vụ khách tại chỗ. 

Anh Nguyễn Mạnh Huy, một người dân quận Hải Châu, cho biết trà sữa là món hàng anh mua mang về đầu tiên kể từ khi Đà Nẵng cho cửa hàng ăn uống mở cửa. "Cả tháng cấm bán quán ăn uống tôi rất thèm được ăn lại đồ cửa hàng. Vui quá nên chạy tới quán mua luôn trà sữa cho cả nhà thay vì đặt giao hàng tận nơi" - anh Huy nói.

Theo ghi nhận, các tuyến đường có nhà hàng, quán xá, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là nơi nhộn nhịp nhất vì có nhiều người đến mua hàng mang về. Hầu hết cửa hàng ăn uống trên các tuyến đường chính như Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Yên Bái đã mở cửa trở lại phục vụ thực khách.

Tiếp tục lấy mẫu theo hộ gia đình

Những ngày qua, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 20.010 mẫu xét nghiệm đại diện theo hộ gia đình có kết quả âm tính, riêng quận Sơn Trà hoàn tất lấy mẫu và xét nghiệm hơn 11.000 mẫu, kết quả 100% âm tính. Những ngày tới thành phố Đà Nẵng triển khai lấy mẫu theo hộ gia đình tại các quận huyện còn lại trên địa bàn.

Tự do ra vào thành phố nhưng kèm điều kiện

Một trong những thay đổi được rất nhiều người quan tâm khi thành phố áp dụng biện pháp phòng dịch mới là việc cho phép các phương tiện giao thông cá nhân được tự do ra vào thành phố Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, tại các chốt phòng dịch ngoại ô Đà Nẵng ngày 5-9, lượng người qua lại đã tăng đột biến, trong đó chủ yếu là người từ Đà Nẵng về Quảng Nam và ngược lại. Tại chốt phòng dịch cửa ô Hòa Phước (trên quốc lộ 1, huyện Hòa Vang), người muốn ra vào thành phố chỉ đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt, không phải xuất trình giấy thông hành như trước đây.

Tương tự, tại chốt Hòa Nhơn, người vào thành phố chỉ cần dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt. Dù không kiểm soát bằng giấy thông hành nhưng 20 chốt phòng dịch ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng vẫn giữ nguyên lực lượng làm việc. Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cho biết các hoạt động vận tải nội thành đã được khôi phục nhưng chỉ được chở 50% số hành khách so với quy định. Riêng đối với hoạt động các tuyến xe khách cố định ra vào thành phố thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.

Trong chiều 5-9, ông Lê Trung Chinh, phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết trong sáng cùng ngày thành phố đã có công văn gửi Bộ GTVT đề nghị khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh, đường sắt và hàng không từ các địa phương đến Đà Nẵng. Ông Chinh cho biết thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch một khi các tuyến này được hoạt động trở lại.

3 ngày cả nước không có ca bệnh mới trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 5-9 là tròn 3 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cả nước đang dừng ở con số 1.049, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Trong ngày 5-9, có thêm 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 9 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Bộ Y tế cho biết đến 5-9 đã có 805/1.049 ca bệnh đã khỏi và ra viện, ngoài ra hơn 90 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Số trường hợp tử vong là 35, đa số là người cao tuổi và có bệnh lý nền.

Tại Hải Dương, UBND tỉnh đã ban hành công văn, thiết lập vùng cách ly y tế một phần tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phòng chống COVID-19. Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày 4-9.

Đây là những địa điểm bệnh nhân 1.045 (bệnh nhân 72 tuổi, chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương) đến khám trước khi được xác định dương tính với COVID-19. (L.ANH)

Cùng làm như người Đà Nẵng Cùng làm như người Đà Nẵng

TTO - Người Đà Nẵng đã và sẽ còn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Chắc chắn, người dân cả nước cũng sẽ làm như người Đà Nẵng.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên