15/11/2025 19:20 GMT+7

Sau bão số 13, tôn, ngói vừa tăng giá vừa khan hiếm hàng

Sau bão số 13, tại khu vực đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Nhu cầu mua tôn, ngói để lợp nhà khá lớn, nhưng dân kêu giá tăng cao nên họ gặp khó khăn.

bão số 13 - Ảnh 1.

Người dân phường Sông Cầu lợp lại mái nhà sau khi bị bão thổi bay - Ảnh: MINH CHIẾN

Những ngày sau bão số 13 (Kalmaegi), do nhu cầu lợp lại nhà nên người dân ở vùng bão đang đổ xô đi mua tôn, ngói khiến giá cả mặt hàng này tăng. 

Dân kêu giá ngói tăng cao, chưa mua được để lợp lại mái nhà

Bà Phan Thị Gái (54 tuổi, trú thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh) cho hay nhà bà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 13, cả nhà phải tốn gần 10 triệu đồng để mua ngói lợp lại nhưng vẫn chưa có tiền để xoay xở.

"Ở trong xã bây giờ ra mấy tiệm mua ngói hầu như không có hàng ngay mà phải đặt cọc, trả tiền trước. Họ báo giá ngói lợp là 9.000 đồng/viên, trong khi trước bão ngói này chỉ có 5.000 đồng/viên. 

Mình khó khăn xin họ mua trước trả tiền sau mà họ không chịu bán, giờ nhà tôi vẫn chưa thể lợp lại mái nhà", bà Gái than thở.

Còn bà Trịnh Tố Tâm (43 tuổi, trú thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc) cho hay giá ngói úp nóc khá cao, mỗi viên đang có giá 34.000 đồng, ngày thường là 15.000 đồng/viên.

"Giá ngói quá cao, hên là mấy ngày sau bão trời không mưa chứ mưa nhà tôi không biết trú ở đâu. Tôi và vài hàng xóm đang gom người đặt hàng chung ngói ở Bình Định (Gia Lai) để giảm chi phí vận chuyển, ngói úp họ bán 15.000 đồng/viên, lợp 7.000 đồng/viên".

Theo nhiều hộ dân, đối với tôn thường có giá từ 100.000 - 110.000 đồng/m, tôn lạnh, tôn màu sẽ có giá cao hơn… một số hộ mua lại tôn cũ với giá rẻ tại các kho phế liệu để lợp lại nhà.

bão số 13 - Ảnh 2.

Hàng loạt ngôi nhà bị tốc ngói hư hại sau bão - Ảnh: MINH CHIẾN

bão số 13 - Ảnh 3.

Các cơ sở bán vật liệu xây dựng liên tục nhập mặt hàng ngói về bán - Ảnh: MINH CHIẾN

bão số 13 - Ảnh 4.

Trên các tuyến quốc lộ 1 tại các địa phương ven biển dễ dàng bắt gặp những chiếc xe chở tôn, ngói để giao cho khách - Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nói giá tăng vừa phải, nhưng khan hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm, cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở các xã Xuân Lộc, phường Sông Cầu, phường Xuân Đài... dù giá ngói, tôn cao hơn so với ngày thường nhưng không còn hàng để bán.

Tại cửa hàng vật liệu xây dựng Hồng Vân (xã Xuân Thọ), chủ cửa hàng cho hay giá ngói lợp bằng đất có giá 7.000 đồng/viên, ngói úp bằng đất có giá 12.000 đồng/viên nhưng đã hết sạch hàng vì sức mua cao, các lò gạch sản xuất ngói đất không kịp sản xuất để cung ứng, số khác thì hư hại do mưa bão.

Bà Nguyễn Thị Sáu - chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng (thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc) - cho hay giá ngói đất lợp là 8.000 đồng/viên, ngói úp là 22.000 đồng/viên. Sức mua những ngày gần đây liên tục tăng cao, bà phải liên hệ nhiều xưởng làm ngói để nhập hàng bán cho kịp.

Tại các cửa hàng giá ngói không đồng nhất, đối với giá ngói lợp từ 7.000 - 10.000 đồng/viên, ngói úp từ 15.000 - 32.000 đồng/viên... 

Nhiều chủ cửa hàng giải thích giá ngói khác nhau do chất lượng ngói đầu vào và tình trạng khan hàng, cộng với công vận chuyển nên giá tại nhiều cửa hàng sẽ chênh lệch nhau.

Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các đội quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tình hình thị trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức túc trực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng trong sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép...).

Ông Nguyễn Hải Triều - Phó giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk - cho hay sở và các đơn vị liên quan đã kiểm tra các cơ sở bán vật liệu xây dựng và cho các chủ cửa hàng ký cam kết không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý... 

Hiện sở chưa ghi nhận tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các cửa hàng.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua thống kê có 3 người chết, 13 người bị thương; hơn 10.000 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; trên 9.000 lượt nhà bị ngập nước, trong đó 188 căn hư hỏng, sập hoàn toàn.

Tính đến nay, tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra ở tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng.

Sau bão số 13 giá ngói, tôn tăng cao khiến người dân lo lắng - Ảnh 7.Công nhân điện lực chạy đua nối lại dòng điện cho bà con nơi tâm bão Kalmaegi

5 ngày sau khi bão Kalmaegi (số 13) quét qua Gia Lai, Đắk Lắk, hàng ngàn công nhân, kỹ sư điện lực vẫn nỗ lực ngày đêm dù mưa hay nắng, quyết tâm sớm đóng điện cho bà con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất