
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn di chuyển đồ đạc giúp người dân "chạy" lũ - Đình Quyết
Sáng 23-8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn xảy ra ngập úng, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt cục bộ. Một người đã tử vong do sạt lở.
Một người tại Lạng Sơn tử vong do sạt lở đất
Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường, đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận một người chết tại xã Thái Bình. Cụ thể, mưa lớn khiến ta luy phía sau một nhà dân bị sạt lở, làm sập phần phía sau ngôi nhà, khiến anh D.P.H. (sinh năm 1999) tử vong.
Về nhà ở, mưa lũ làm 466 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó 169 nhà bị tốc mái hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất; 792 nhà bị ngập, gây hư hỏng tài sản; 28 công trình phụ bị hư hỏng.
Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ước tính hơn 1.130ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản tại chợ Giếng Vuông, Lạng Sơn - Ảnh: Đình Quyết
Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng một số chuồng trại, gây thiệt hại về vật nuôi và thủy sản tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy hơn 30 con gia súc và hơn 3.000 con gia cầm bị chết; thủy sản bị thiệt hại đáng kể.
Về giao thông, thống kê sơ bộ ghi nhận khoảng 500 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc và chia cắt cục bộ tại một số khu vực.
Riêng tại xã Thất Khê, mưa lũ kéo dài khiến nước tràn vào 650 nhà dân, gây thiệt hại tài sản ước tính 7 tỉ đồng. Khoảng 250ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, thiệt hại ước tính 10 tỉ đồng.
Mưa lớn cũng gây chia cắt giao thông nghiêm trọng. Hai ngầm giao thông bị ngập; tuyến quốc lộ 4A qua các thôn Đại Đồng, thôn 4 và thôn 2 bị ngập sâu 1,5-2m.
Trước tình hình trên, xã đã huy động 700 người gồm công an, quân sự, dân quân và các lực lượng chi viện khẩn trương hỗ trợ người dân. Đến nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời an toàn 750 hộ dân đến nơi an toàn.
Nước trên sông Thương và Lục Nam vượt báo động 3

Mưa lũ khiến 1 xe ô tô chết máy tại Bắc Ninh - Ảnh: CACC
Tại tỉnh Bắc Ninh, sáng 23-8, lũ trên sông Lục Nam và sông Thương tại một số trạm đã vượt báo động 3, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lúc 1h ngày 23-8, mực nước sông Lục Nam tại trạm Chũ đạt 13,43m, cao hơn báo động 3 là 0,43m và tiếp tục lên. Tại trạm Lục Nam, mực nước đạt 6,16m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,14m và đang tiếp tục lên.
Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 16,11m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,11m và đang lên. Lúc 4h cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn Phủ Lạng Thương ở trên báo động 2, tương ứng từ 5,30m trở lên.
Trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Lục Nam tại trạm Chũ tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh trong sáng 23-8 ở mức trên báo động 3 rồi xuống chậm. Tại trạm Lục Nam, mực nước tiếp tục lên trên báo động 3. Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn tiếp tục duy trì và lên ở mức trên báo động 3.
Cơ quan chức năng cảnh báo lũ trên sông Lục Nam, sông Thương có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp tại một số xã ven sông; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và sụt lún tại những nơi có kết cấu đất kém ổn định.
Mực nước sông, suối ở mức cao trong khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp cũng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu.
Lũ dâng cao có thể gây ngập sâu vùng ven sông, vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận