Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập

Mưa lũ hai năm liên tiếp đã cuốn trôi cầu cứng và cầu tạm, khiến 322 hộ dân với hơn 1.400 người ở xã miền núi Nghệ An bị cô lập.

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 1.

Cầu tạm Trung Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An bị mưa lũ cuốn trôi. Chính quyền xã Yên Hòa cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, chính quyền xã Yên Hòa, Nghệ An đang huy động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, công an hỗ trợ vận chuyển người dân và lương thực, thực phẩm qua suối Khe. Đây là giải pháp tạm thời khi cầu tạm Trung Thắng vừa bị nước lũ cuốn trôi.

Cầu trôi, đi lại nhọc nhằn giữa mùa lũ

Cầu tạm Trung Thắng bắc qua suối Khe gồm ba nhịp, dài 36m, rộng 4m. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của người dân các bản Cốc Tạt, Yên Thắng và khu vực vùng trong.

Tháng 10-2025, do ảnh hưởng của mưa lũ từ bão Bualoi, cây cầu cứng Trung Thắng từng bị nước lũ cuốn trôi. Sau đó chính quyền và người dân phải khắc phục, dựng lại cầu tạm với kinh phí hơn 1 tỉ đồng để nối lại giao thông cho bà con.

Thế nhưng chỉ gần một năm sau, lịch sử lại lặp lại. Trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21-8, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, dòng chảy cuồn cuộn đã cuốn trôi cây cầu tạm, cắt đứt tuyến đường huyết mạch của người dân trong vùng.

Cầu bị cuốn trôi khiến 322 hộ dân với hơn 1.440 người bị cô lập, việc đi lại, vận chuyển lương thực, nông sản và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

Ông Lương Văn Mười - 53 tuổi, ngụ bản Cốc Tạt, xã Yên Hòa - cho biết người dân đã quá quen với cảnh mỗi khi mưa lớn lại thấp thỏm nhìn nước lũ dâng qua cầu.

"Năm ngoái cầu cũng bị lũ cuốn, bà con phải chờ khắc phục mới đi lại được. Năm nay vừa dựng lại được một thời gian thì lũ lại cuốn tiếp. Cầu mất, người dân muốn sang bên kia cũng không biết đi đường nào", ông Mười nói.

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 2.

Tháng 10-2025, mưa lũ do bão Bualo làm trôi cầu Trung Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An. Chính quyền xã Yên Hòa phải huy động các lực lượng cùng phụ huynh đưa học sinh qua sông tới trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo ông Mười, những ngày bình thường, cây cầu là lối đi quen thuộc của hàng trăm hộ dân. Khi cầu bị cuốn trôi, không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại, vận chuyển lương thực, nông sản và các nhu yếu phẩm mà còn là nỗi lo lớn nếu có trường hợp đau ốm hoặc cần đưa người đi cấp cứu trong lúc nước lũ dâng.

Ông Lô Văn Hà - 47 tuổi, ngụ bản Yên Thắng, xã Yên Hòa - nhớ lại lũ dữ sau bão Bualoi tháng 10 năm ngoái đã cuốn trôi cầu cứng Trung Thắng, chỉ còn trơ lại mố cầu hai bên suối. Học sinh từ các bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt muốn qua trường trung tâm xã học phải đi qua cầu Trung Thắng.

"Suốt gần ba tháng năm ngoái, phụ huynh cùng xã phải dùng thuyền đưa các em qua suối đến trường, rất vất vả. Sang tuần tới chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới nhưng cầu tạm vừa bị cuốn trôi tiếp", ông Hà lo lắng.

Không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm

Trong lúc tuyến đường bộ bị chia cắt, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa đã sử dụng thuyền để hỗ trợ người dân ở khu vực bị cô lập.

Lực lượng quân sự phối hợp với chính quyền địa phương vận chuyển người dân và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến những hộ bị chia cắt. Những chiếc thuyền trở thành phương tiện kết nối tạm thời giữa các khu dân cư trong thời điểm nước lũ dâng cao.

Việc hỗ trợ này giúp người dân, nhất là các hộ ở khu vực vùng trong, có thêm nguồn lương thực và các vật dụng thiết yếu trong những ngày giao thông bị gián đoạn.

Tại các điểm ngập sâu, cầu tràn, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, bố trí người canh gác và kiên quyết không cho người, xe cộ đi vào khu vực nguy hiểm. 

"Bây giờ đường bộ không đi được thì có lực lượng hỗ trợ bằng thuyền, bà con cũng đỡ lo hơn. Nhưng mong nhất vẫn là có cây cầu chắc chắn để không phải cứ mưa lũ lại bị chia cắt, cô lập như thế này", bà Vi Thị Hà - một người dân - chia sẻ.

Sáng 22-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đậu Đức Truyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An - cho biết do mưa lớn kéo dài, xã ghi nhận 8 điểm sạt lở với khoảng 152m³ đất đá, gây gián đoạn giao thông nhiều khu vực.

Bên cạnh thiệt hại về cầu đường, 7 ngôi nhà kiên cố tại các bản Yên Lập, Yên Thắng, Xiêng Men và Đình Hợp bị sạt lở, thiệt hại ước khoảng 175 triệu đồng. Mưa lũ cũng làm ngập úng, hư hại nhiều diện tích ngô, hoa màu, nuôi trồng thủy sản. Rất may không có thiệt hại về người. Tính đến 18h ngày 20-8, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã ước hơn 2,47 tỉ đồng.

"Trước mắt, xã đang tập trung bảo đảm an toàn cho người dân, sử dụng thuyền để hỗ trợ các hộ bị chia cắt, đồng thời tìm phương án khôi phục giao thông khi nước rút", ông Truyền nói.

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 1.

Đoàn công tác Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kiểm tra tình hình thiệt hại mưa lũ ở xã Tam Thái, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 21-8, ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Đoàn ghi nhận 3 cầu tạm thi công đường giao thông bị cuốn trôi, gây chia cắt đối với 7 bản, 3.200 nhân khẩu; trong đó có hai trường học liên cấp với 800 học sinh.

Nếu tình trạng chia cắt không được khắc phục sớm, có thể ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực và dịp khai giảng năm học mới của học sinh.

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của người dân và bảo đảm an toàn cho học sinh trong ngày khai giảng sắp tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chỉ đạo địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sớm thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là các tuyến đường đang bị chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 3.

Cầu Trung Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An chỉ còn trơ lại hai mố cầu sau bão Bualoi năm 2025 - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 4.

Đầu năm 2026, xã Yên Hòa, Nghệ An đã khắc phục làm cầu tạm Trung Thắng với kinh phí hơn 1 tỉ đồng để bà con đi lại. Tuy nhiên đợt mưa lũ ngày 18-8 đã làm cầu tạm này bị cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 5.
Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 6.

Cầu bị cuốn trôi khiến 322 hộ dân với hơn 1.440 người bị cô lập, việc đi lại, vận chuyển lương thực, nông sản và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An huy động lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông - Ảnh: THANH NGỌC

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 7.

Cầu tạm ở bản Cốc Tạt, xã Yên Hòa cũng bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 8.

Ba cầu tạm thi công đường giao thông bị cuốn trôi ở xã Tam Thái, Nghệ An gây chia cắt đối với 7 bản - Ảnh: TÂM PHẠM

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 9.

Chính quyền địa phương xã Yên Hòa, Nghệ An cùng các lực lượng bàn giải pháp khắc phục, hỗ trợ người dân - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai năm liền lũ cuốn trôi hai cầu, hơn 1.400 người bị cô lập - Ảnh 11.Mưa lớn ngập đường, trôi cầu chia cắt nhiều bản làng Nghệ An

Nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt chia cắt một số khu dân cư sáng 20-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên