
TP.HCM đã quy hoạch quỹ đất ưu tiên cho Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh: VĂN TRUNG
IFC được kỳ vọng trở thành "bệ phóng" giúp TP.HCM thu hút dòng vốn toàn cầu, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu, sánh vai với các trung tâm tài chính trong khu vực.
Đếm ngược đến ngày vận hành IFC
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng đưa IFC đi vào hoạt động, dự kiến trong tháng 12 này sẽ công bố và vận hành.
Song song với việc tinh gọn bộ máy TP.HCM cũng đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính. Đây cũng là vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức, chuyên gia quốc tế phản ánh với lãnh đạo TP.HCM trong những lần tiếp xúc gần đây.
Theo mục tiêu đặt ra, Trung tâm tài chính TP.HCM đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm. Trung tâm được quy hoạch ở phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2ha tại Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án dự kiến khoảng 172.000 tỉ đồng (tương đương 7 tỉ USD).
Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith nhận định các mốc thời gian mà Việt Nam đặt ra cho IFC gồm ở TP.HCM và Đà Nẵng là khá tham vọng. Tuy nhiên, bà tin tưởng các động thái nhanh và kịp thời trong thời gian qua cùng với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, IFC sẽ phát triển theo đúng tiến trình.
"Mặc dù các mốc thời gian là rất tham vọng, nhưng chúng ta thấy rằng các chủ đề và ý tưởng liên quan đang liên tục được thảo luận, mục tiêu được đặt ra và Việt Nam sẽ phát triển với nhịp độ thực tế", bà Smith nói.
Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM cho biết Tổ chức The City UK của nước này đã tư vấn cho TP.HCM nhiều mô hình IFC khác nhau để TP lựa chọn áp dụng, vì không có IFC nào giống hệt nhau. Vì vậy. TP.HCM và Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu muốn đạt được khi xây dựng IFC, đồng thời chuẩn bị cho những thay đổi lớn về thể chế và môi trường pháp lý.
Phải là nơi đáng sống để hút nhân tài
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Anh - Việt vừa qua, ông Kevin Joong Kwon, Tổng giám đốc Prudential, cho rằng định hướng của Chính phủ về hội nhập tài chính toàn cầu và xây dựng IFC là kịp thời cho các mục tiêu phát triển của nền kinh tế năng động của Việt Nam.
Theo ông Kwon, IFC sẽ gửi đi thông điệp đến các nhà đầu tư quốc tế rằng Việt Nam là một đối tác uy tín và cạnh tranh trên thị trường tài chính toàn cầu, cùng lúc được củng cố bởi nghị quyết 68 nhấn mạnh vai trò của nền kinh tế tư nhân. "Lần đầu tiên, khu vực tư nhân được công nhận là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tạo nên bước chuyển lịch sử hướng tới tăng trưởng bền vững, chất lượng cao và cạnh tranh toàn cầu", ông Kwon nói.
Tuy vậy, các chuyên gia quốc tế vẫn lưu ý TP.HCM sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với nhiều thách thức và thay đổi lớn trong quá trình hình thành IFC.
Ông Christopher Jeffery, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV), cho rằng yếu tố then chốt không chỉ nằm ở khung chính sách hay ưu đãi thuế, mà còn ở chất lượng sống. Đây là điều kiện cần để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao mà IFC sẽ đòi hỏi.
Theo ông Jeffery, những người đến làm việc tại trung tâm tài chính phải cảm nhận được rằng TP.HCM là nơi họ có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, họ quan tâm nhiều đến cơ sở hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị và trải nghiệm hằng ngày.
"Ngay cả những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt như việc du khách phải xếp hàng dài tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng góp phần định hình ấn tượng đầu tiên về TP. Không nhất thiết phải là các thay đổi lớn về thuế suất hay chính sách, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố nhỏ, tạo nên một môi trường chào đón, thuận tiện và tràn đầy cơ hội", ông Jeffery đề xuất.
Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết trong tháng 11, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định về IFC. Vì vậy, ông yêu cầu TP.HCM phải chuẩn bị các điều kiện để ra mắt trung tâm, tránh để Chính phủ ký ban hành rồi vẫn còn vướng mắc.
Trong khi đó, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho việc hình thành IFC. Theo đó, tổng vốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài lũy kế đạt 7,5 tỉ USD, tăng hơn so với cùng kỳ 32% và có 2 tỉ USD tập trung vào khoa học công nghệ, cho thấy xu hướng chuyển dịch đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận