
Được ôm ấp bởi con sông Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm là mảnh đất vàng, kỳ vọng sẽ sớm bứt phá, trở thành một trung tâm kinh tế mới của TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN
TP.HCM nâng 3 bậc trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính
Theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) vừa được công bố, TP.HCM xếp hạng 95/120, tăng 3 bậc so với kỳ đánh giá hồi tháng 3-2025. TP.HCM còn nằm trong top 15 trung tâm tài chính được dự báo phát triển mạnh trong 2 - 3 năm tới.
Đáng chú ý với bước tiến về điểm số và thứ hạng, lần đầu tiên TP.HCM vượt qua Bangkok, khi thủ đô Thái Lan tụt 6 bậc, xếp 102/120 thành phố trong bảng xếp hạng.
Thành phố sầm uất bậc nhất Việt Nam cũng đang thu hẹp khoảng cách với Jakarta (Indonesia) trong cuộc đua khẳng định vị thế trung tâm tài chính khu vực.
Trở lại với bảng xếp hạng vừa công bố, New York (Mỹ) và London (Anh) tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ 3 thế giới về trung tâm tài chính. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore dù tăng 13 điểm nhưng vẫn duy trì hạng 4 toàn cầu.

TP.HCM vượt thủ đô Thái Lan trên bảng xếp hạng
Tại Việt Nam, nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế đã được Quốc hội thông qua ngày 27-6 định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Để hiện thực hóa khát vọng vươn lên một trung tâm tài chính công nghệ cao vào năm 2030, TP.HCM đang triển khai một chiến lược phát triển đồng bộ và táo bạo.
Chiến lược này tập trung vào việc kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo vượt trội, thu hút dòng vốn và nhân tài quốc tế, và tích hợp sâu rộng công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động tài chính. Dưới đây là những trụ cột chiến lược nổi bật.
Có gì ở trung tâm tài chính quy mô nghìn ha?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - thành viên tổ tham mưu thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - nhấn mạnh việc TP.HCM vừa chính thức vượt Bangkok trong bảng xếp hạng GFCI 38, tăng ba bậc lên vị trí 95 toàn cầu, là một tín hiệu tích cực cho thấy thành phố đang đi đúng hướng trên hành trình khẳng định vị thế trung tâm tài chính quốc tế.
Trong bối cảnh TP.HCM đang chủ động hợp tác với Nasdaq, Deutsche Bank, Siam Bank, Cathay, HSBC, Ant Group, CZ, Tiktok Payment hay ResponsAbility để cùng thiết kế mô hình IFC theo chuẩn mực quốc tế, sự thăng hạng này cũng cho thấy IFC-HCM đã bắt đầu bước ra khỏi "vùng trũng".
Điều quan trọng là IFC-HCM không được định vị như một trung tâm tài chính truyền thống, mà đang được thiết kế theo hướng một trung tâm tài chính công nghệ cao, nơi blockchain, AI và fintech trở thành trụ cột chiến lược, theo ông Huân. Đây cũng là điểm khiến IFC-HCM khác biệt và tạo sức hấp dẫn đặc biệt.
Với cơ chế sandbox mở, trung tâm trở thành một phòng thí nghiệm để thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, từ tài sản số, hợp đồng thông minh, đến thanh toán xuyên biên giới 24/7.
Cũng theo ông Huân, với quy mô quy hoạch gần 1.000ha và khu lõi Thủ Thiêm 9,2ha, IFC-HCM được định hướng trở thành điểm đến chiến lược của các định chế tài chính toàn cầu, nơi hội tụ các dịch vụ tài chính truyền thống lẫn hiện đại, từ sàn chứng khoán, phái sinh, giao dịch kim loại quý, tín chỉ carbon cho đến các nền tảng fintech số hóa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận