
Tân Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 28-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.
Cụ thể hóa quyết sách xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
Chuỗi sự kiện kéo dài 3 ngày bắt đầu với Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam năm 2025 mang chủ đề "Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu".
Chia sẻ tại sự kiện này, tân Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết đây là dịp để đóng góp ý kiến về các cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Theo ông Nghị, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những quyết sách quan trọng và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước, được khẳng định trong các kết luận, nghị quyết.
Hiện được hai địa phương TP.HCM và Đà Nẵng khẩn trương triển khai cụ thể hóa chủ trương này.
Ông Nghị kỳ vọng diễn đàn sẽ nâng cao hiệu quả thống nhất trong phối hợp giữa các cấp, các ngành để đưa Đà Nẵng với vị thế địa kinh tế đặc biệt sớm trở thành một Trung tâm tài chính quốc tế năng động, hiện đại gắn với các chuẩn mực quốc tế.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam theo nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính xác lập mô hình "một trung tâm - hai điểm đến".
Trong đó TP.HCM là đầu mối quy mô lớn, Đà Nẵng giữ vai trò chuyên biệt.
"Tinh thần cốt lõi là phân vai để cộng hưởng, không sao chép hay cạnh tranh trực tiếp. TP.HCM sẽ tập trung vốn sâu rộng với cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng đầu tư, quỹ quản lý tài sản. Đà Nẵng sẽ phát triển thị trường ngách dựa trên lợi thế cảng biển, sân bay, hành lang kinh tế Đông - Tây và công nghiệp ven biển" - bà Ngọc phân tích.
Đề xuất 4 trọng tâm của trung tâm tài chính ở Đà Nẵng
Từ định vị này, bà Ngọc cho rằng TP.HCM sẽ đóng vai trò là đầu tàu thanh khoản.
Đà Nẵng sẽ là cánh tay nối dài linh hoạt, bám sát thương mại và công nghiệp. Để phát huy vai trò này, theo bà Ngọc thì mô hình trung tâm tài chính phải gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Trung tâm tài chính ở Đà Nẵng nên chuyên sâu vào chuỗi hàng hải - công nghiệp - dịch vụ của toàn vùng. Từ đó đề xuất Đà Nẵng xây dựng danh mục sản phẩm tài chính rõ ràng, khác biệt với TP.HCM, với tầm nhìn bổ khuyết khoảng trống thị trường Việt Nam và tạo giá trị cho khu vực.
Bốn trọng tâm được thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất cho Đà Nẵng là tài chính hàng hải - logistics - bảo hiểm; nền tảng giao dịch phái sinh gắn với nông - thủy sản, kim loại, khoáng sản miền Trung - Tây Nguyên.
Trọng tâm tiếp theo được đề xuất là lĩnh vực tài chính xanh gồm trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, bảo hiểm rủi ro khí hậu nông nghiệp, thủy sản.
Cuối cùng là phát triển dịch vụ tài chính xuyên biên giới cho hành lang Đông - Tây như định danh điện tử, vận đơn xanh, thanh toán xuyên biên giới, giám sát rủi ro theo thông lệ quốc tế…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ rất sâu về những ý tưởng đề xuất cho Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận