28/11/2019 16:35 GMT+7

‘Sao quốc lộ đoạn đầu và cuối đẹp nhưng giữa thì quá xấu’

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Cử tri xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long nêu vấn đề xuống cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long tại buổi tiếp xúc cử tri của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

‘Sao quốc lộ đoạn đầu và cuối đẹp nhưng giữa thì quá xấu’ - Ảnh 1.

Cử tri Lê Tích Nhơn (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh)phản ánh quốc lộ 54 đoạn đầu và cuối đẹp nhưng giữa thì quá xấu - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 28-11, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Cử tri Lê Tích Nhơn (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) đã nêu vấn đề Quốc lộ 54 hiện xuống cấp nghiêm trọng, đường chật hẹp trong nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thương ngày một tăng cao.

"Hiện nhu cầu vận chuyển nông sản, trái cây cũng như hàng hóa ở các khu công nghiệp là rất lớn, trong đó có bưởi Năm Roi, một loại đặc sản riêng biệt của tỉnh. Nhưng sao quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp đẹp, rộng rãi, còn đoạn qua Vĩnh Long chật hẹp và quá xấu, xuống cấp nặng. Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư lại tuyến đường này" - cử tri Nhơn nêu.

Cử tri Lê Tích Nhơn (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) phản ánh quốc lộ 54 khúc đầu, khúc cuối đẹp nhưng khúc giữa quá xấu - Video: CHÍ HẠNH

Cử tri Phan Thiện Chí (xã Đông Thành) cũng kiến nghị vấn đề về hàng gian, hàng giả, giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp chênh lệch quá cao.

"Giá lúc thì luôn gặp khó khăn vì quá thấp, còn phân bón, thuốc và vật tư nông nghiệp quá cao. Nông dân sản xuất không có lãi, dẫn đến bỏ ruộng hoạch chuyển đổi cây trồng không theo quy hoạch" - ông Nhơn nói và kiến nghị nhà nước qua tâm đến vấn đề này.

Nhận trách nhiệm, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa - bí thư Thị ủy Bình Minh - xin ghi nhận ngay tại buổi tiếp xúc những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh liên quan đến địa phương.

Phó chủ tịch nước nói các ý kiến của cử tri nêu đều đang được Đảng và Nhà nước quan tâm.

"Tình hình triều cường, xâm nhập mặn cũng diễn biến hết sức phức tạp. Nước ngày càng dâng cao hơn, mặn xâm nhập sâu hơn. Chính phủ cũng đã quan tâm bố trí vốn để các địa phương xây dựng bờ kè, nâng cấp đường và các dự án cống ngăn mặn. Vĩnh Long cũng vừa được bố trí hơn 50 tỉ để làm kè chống sạt ven sông Hậu", bà Thịnh nói.

‘Sao quốc lộ đoạn đầu và cuối đẹp nhưng giữa thì quá xấu’ - Ảnh 3.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bình Minh, Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Riêng vấn đề quốc lộ xuống cấp, Phó chủ tịch nước thông tin Chính phủ đang xem xét bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa, nhưng quốc lộ 54 chưa có vốn để bố trí đầu tư mới.

Về lĩnh vực nông nghiệp, bà Thịnh cũng cho biết vừa qua Quốc hội cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhiều lần.

"Dù còn khó khăn, nhưng vừa qua ngành nông nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Điển hình như cách đổi mới sản xuất lúa ở Sóc Trăng, gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Ngành nông nghiệp nước ta được thế giới đánh giá cao, sánh vai cùng các nước sản xuất gạo mạnh như Thái Lan, Campuchia…", bà Thịnh thông tin.

Bổ sung 24 ngàn tỉ đồng làm đường Hồ Chí Minh từ vốn trái phiếu Chính phủ Bổ sung 24 ngàn tỉ đồng làm đường Hồ Chí Minh từ vốn trái phiếu Chính phủ

TTO - Tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 cho việc thông tuyến hai làn xe đường Hồ Chí Minh là hơn 103.682 tỉ đồng. Do vậy, Chính phủ đề nghị bổ sung 24.003 tỉ đồng cho dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên