06/10/2021 15:58 GMT+7

Sáng 7-10, Nhật Bản dự kiến phóng tên lửa mang vệ tinh của Việt Nam

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Tròn một tuần sau buổi hoãn phóng vì lỗi kỹ thuật, tên lửa Epsilon 5 dự kiến lên quỹ đạo vào sáng 7-10 tại Nhật Bản, mang theo vệ tinh NanoDragon của Việt Nam.

JAXA thông báo hoãn buổi phóng vì lý do kỹ thuật vào buổi phóng ngày 1-10 - Nguồn: JAXA

Theo kế hoạch ban đầu, vệ tinh NanoDragon sẽ được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Epsilon 5 vào 7h51 sáng 1-10 (giờ Việt Nam) từ bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, ở tỉnh Kagoshima (Nhật).

Tuy nhiên, khoảng 19 giây trước khi phóng, Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật (JAXA) cho tạm dừng khẩn cấp để kiểm tra hệ thống. JAXA sau đó quyết định hoãn buổi phóng Epsilon 5 trong lúc hàng ngàn người đang theo dõi diễn biến sự kiện qua các nền tảng trực tuyến.

Thông báo mới nhất từ JAXA, lịch phóng mới của tên lửa Epsilon 5 sẽ được điều chỉnh sang 7h51 đến 7h56 sáng 7-10 (giờ Việt Nam). Địa điểm diễn ra vẫn là bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima (Nhật Bản).

Tên lửa Epsilon 5 sẽ mang theo 9 vệ tinh, bao gồm 1 vệ tinh chính nặng khoảng 100kg, 4 vệ tinh lớp micro và 4 vệ tinh lớp cubesat. Một trong số đó là NanoDragon của Việt Nam, là vệ tinh dạng cubesat, lớp nano.

Vệ tinh nặng khoảng 4kg với kích thước 3U (100 x 100 x 340,5mm). Toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng của vệ tinh NanoDragon hoàn toàn được cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thực hiện tại Việt Nam.

Dự kiến hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao khoảng 560km, NanoDragon được kỳ vọng có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System - AIS) sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển…

Toàn bộ quá trình phóng Epsilon 5 mang theo NanoDragon - Nguồn: SPACE

Nhật Bản hoãn phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam Nhật Bản hoãn phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

TTO - Theo dự kiến, tên lửa Epsilon 5 sẽ mang theo NanoDragon và 8 vệ tinh khác của Nhật lên quỹ đạo trong thời gian từ 9h48-9h59 (giờ Nhật), tương đương 7h48-7h59 (giờ Việt Nam) vào sáng nay 1-10.



TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên