18/02/2022 09:49 GMT+7

Sân bay Nội Bài tiếp nhận chuyến bay trở lại sau một đêm sương mù

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sau một đêm không tiếp nhận được các chuyến bay hạ cánh do ảnh hưởng thời tiết xấu, lúc 4h25 sáng 18-2 sân bay Nội Bài đã khai thác bình thường khi thời tiết tốt hơn.

Sân bay Nội Bài tiếp nhận chuyến bay trở lại sau một đêm sương mù - Ảnh 1.

Thời tiết xấu do sương mù và trần mây thấp thường khiến việc khai thác chuyến bay bị gián đoạn tại các sân bay phía Bắc trong mùa đông - Ảnh minh họa: VNA

Ông Tô Tử Hà, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết từ 4h25 sáng 18-2 sân bay Nội Bài đã khai thác trở lại bình thường sau khi sương mù giảm, tầm nhìn tốt hơn.

Trước đó, từ 20h05 tối 17-2, sương mù, trần mây thấp khiến sân bay Nội Bài không thể tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh.

Tại Nội Bài:

Có 15 chuyến bay của Vietnam Airlines đến Nội Bài đã phải chuyển hướng đến các sân bay khác hạ cánh. Chuyến bay VN267 phải lùi giờ cất cánh từ Nội Bài.

Với Vietjet có 5 chuyến bay mang số hiệu VJ168, VJ178, VJ454, VJ506, VJ156 đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng, Cát Bi. Hai chuyến bay VJ173, VJ159 từ Hà Nội đi TP.HCM phải hủy chuyến. Hai chuyến bay khác bị chậm giờ khởi hành.

Hãng hàng không Bamboo Airways chuyển hướng 3 chuyến bay QH1628, QH262, QH1626 đến Đà Nẵng, Vân Đồn, Cát Bi thay vì Nội Bài. Còn 2 chuyến bay khác bị chậm giờ cất cánh.

Riêng Hãng hàng không Pacific Airlines có chuyến bay BL6675, chở 180 công dân Việt Nam từ Macau về Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay Vân Đồn, nhưng thời điểm đó sân bay Vân Đồn cũng xấu nên phải hạ cánh xuống sân bay Cát Bi.

Pacific Airlines phải hủy 2 chuyến bay BL6015, BL6581 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Tại sân bay Vinh:

Thời tiết xấu khiến chuyến bay VN1717 với 127 khách cất cánh từ Nội Bài đến Vinh phải quay lại Nội Bài lúc 9h10 tối 17-2 (thời điểm đó Nội Bài vẫn tiếp nhận chuyến bay hạ cánh được).

Tương tự, chuyến bay VN1266, với 87 hành khách từ TP.HCM đi Vinh phải hạ cánh tại Nội Bài lúc 19h37 (thời điểm này Nội Bài tiếp nhận chuyến bay hạ cánh được)

Hành khách của 2 chuyến bay VN1717 và VN1266 được Vietnam Airlines phục vụ ăn uống và bố trí xe chở về khách sạn để bay đi Vinh vào sáng 18-2.

Tại sân bay Vân Đồn:

Chuyến bay QH1970 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Vân Đồn phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài lúc 19h10 ngày 17-2 do thời tiết tại Vân Đồn thời điểm đó không hạ cánh được. Toàn bộ 68 khách ngồi trên máy bay tại Nội Bài, đến 20h55 tối 17-2 khi sương mù ở Vân Đồn giảm, chuyến bay đã bay từ Nội Bài đến Vân Đồn.

Thời tiết xấu khiến chuyến bay QH1971 của Bamboo Airways từ Vân Đồn đi TP.HCM đến 23h05 tối 17-2 mới cất cánh được, chậm 4 tiếng.

Khi thời tiết tại Nội Bài chuyển xấu, thời tiết tại sân bay Vân Đồn được cải thiện, sân bay này đã tiếp nhận hai chuyến bay VN260 và QH262 từ TP.HCM đi Hà Nội vào lúc 23h đêm 17-2. Bamboo Airways đưa khách chuyến bay QH262 từ Vân Đồn về Hà Nội bằng ôtô.

Theo ông Đinh Việt Thắng - cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - sương mù, trần mây thấp vào tối 17-2 tại nhiều nơi ở miền Bắc khiến các sân bay không tiếp nhận được máy bay hạ cánh. Tại Nội Bài đến 22h20 tối 17-2 tầm nhìn chỉ đạt từ 700 - 800m, trần mây từ 50 - 60m, gió nhẹ làm sương mù khó tan.

Sương mù, thời tiết xấu thường xảy ra với các sân bay từ Huế trở ra phía Bắc trong mùa đông, gây khó khăn cho cả hành khách lẫn hãng hàng không.

Ngoài xáo trộn hành trình, thời gian đi lại của hành khách, thời tiết xấu cũng khiến các hãng hàng không thiệt hại nặng khi tốn thêm nhiên liệu bay chờ, chuyển hướng đến sân bay khác. Bên cạnh đó, tốn thêm chi phí hỗ trợ hành khách ăn uống, tiền thuê khách sạn, bố trí xe đưa hành khách đến sân bay đích.

Tại sân bay Cát Bi: 

Tối 17-2 sân bay Cát Bi (Hải Phòng) không bị ảnh hưởng nặng bởi sương mù nên đã tiếp nhận 6 chuyến bay chuyển hướng từ Nội Bài về hạ cánh. 

Trong đó có 2 chuyến VN1640 (Chu Lai đi Hà Nội) và chuyến VN1234 (Phú Quốc đi Hà Nội) của Vietnam Airlines phải hạ cánh tại sân bay Cát Bi lúc 20h38 và 21h06. 

Hãng đã bồi thường thiện chí cho mỗi hành khách 300.000 đồng. Với chuyến bay VJ178 của Vietjet từ TP.HCM đi Hà Nội phải hạ cánh xuống Cát Bi lúc 21h17 tối 17-2, hãng đã hỗ trợ xe chở khách về Hà Nội.

Trong đêm 17-2, có 6 chuyến bay quốc tế đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Vientiane, Đà Nẵng, Cát Bi, Hong Kong.

Riêng chuyến bay JL 751 của Japan Airlines do thấy không hạ cánh được tại Nội Bài, tổ bay đã quyết định bay trở lại Nhật Bản. Việc này khiến chuyến bay số hiệu JL752 của Japan Airlines từ Hà Nội đi Tokyo với 33 khách bị hủy, hãng đưa khách về khách sạn để ngày 18-2 bay lại.

Hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống các sân bay miền Bắc vì sương mù Hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống các sân bay miền Bắc vì sương mù

TTO - Do sương mù bao phủ đậm đặc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nên từ tối 17-2, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Vinh, Nội Bài, Cát Bi, phải chuyển hướng đến sân bay Vân Đồn hoặc Đà Nẵng.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên