Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022
Samsung khó chuyển đổi năng lượng sạch tại Hàn Quốc
TTO - Thành công chuyển đổi sang năng lượng sạch tại Mỹ và châu Âu nhưng Hãng điện tử Samsung Electronics lại vấp phải nhiều khó khăn ở quê nhà, bởi Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và khan hiếm nguồn năng lượng tái tạo.

Ngành sản xuất vật liệu bán dẫn khiến nhu cầu năng lượng của Samsung là rất lớn - Ảnh: BLOOMBERG
Ngày 20-5, Hãng tin Bloomberg đánh giá Samsung đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch của Hàn Quốc.
Chính quyền mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang chú trọng thay đổi chính sách về môi trường. Giới quan sát đánh giá đây là lúc Samsung cần xác định rõ mục tiêu giảm thải của mình và vận động chính phủ để hoàn thành mục tiêu đó.
Một số nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng Samsung gia nhập RE100 - sáng kiến toàn cầu vận động các doanh nghiệp hàng đầu thế giới thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo đến năm 2050.
Truyền thông từng đưa tin về việc Samsung có thể gia nhập RE100 sớm nhất là vào tuần trước, thời điểm ông Yoon nhậm chức. Tuy nhiên, Samsung sau đó cho biết họ chưa sẵn sàng.
Theo Bloomberg, nhiên liệu hóa thạch đóng góp hơn 60% trong tổng điện năng trong năm 2020 của Hàn Quốc.
Theo tổ chức tư vấn về môi trường Ember, phát triển ngành vật liệu bán dẫn đòi hỏi nhiều năng lượng, điện năng Samsung tiêu thụ đã cao hơn 20% so với tổng lượng năng lượng gió và mặt trời của Hàn Quốc trong năm 2020.
Ember ghi nhận Samsung đang tìm cách thực hiện mục tiêu 100% năng lượng sạch ở cả những khu vực có nguồn năng lượng tái tạo khan hiếm.
“Việc Samsung không đưa ra cam kết sẽ rất đáng lo ngại vì điều này không chỉ ảnh hưởng lợi nhuận của hãng về lâu dài, mà còn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc bởi vị thế và ảnh hưởng của quốc gia này”, bà Park Yoo Kyung - chuyên gia thuộc Công ty quản lý đầu tư APG (Hong Kong) - cảnh báo.
Ngay cả khi Samsung đưa ra cam kết chuyển đổi năng lượng sạch tại Hàn Quốc trong vài tháng tới, giới phân tích vẫn cho rằng quá trình thay đổi khó có thể diễn ra nhanh chóng và tạo tác động đáng kể.
Trong khi giá năng lượng tái tạo ở châu Âu, Trung Quốc hay Mỹ đều khá phải chăng nhờ nhiều nguồn cung, giá loại năng lượng này tại Hàn Quốc vẫn cao hơn nhiên liệu hóa thạch. Nguyên nhân là vì quốc gia này thiếu đất dành cho khai thác điện gió và mặt trời, buộc các nhà phát triển năng lượng sạch phải áp dụng các công nghệ đắt tiền hơn.
Giới chuyên gia đánh giá cách hiệu quả để tạo ra thay đổi là Seoul phải có thêm nhiều trợ cấp và ưu đãi thuế cho các hợp đồng mua bán điện (PPA) dài hạn đối với năng lượng tái tạo.
Những PPA này sẽ giúp tập trung đầu tư cho các dự án điện mặt trời, bảo vệ phía tiêu thụ điện như Samsung khỏi biến động giá, cho phép họ cam kết tốt hơn với mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch.
-
TTO - Cựu tổng thống Donald Trump xác nhận với Đài CNN là FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.
-
TTO - Thay vì thi đơn lẻ, tới đây Bộ Nội vụ sẽ chủ trì kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tiếp tục chi 1.155 tỉ hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 1.300 GB dữ liệu khách VIP đầu tư tài chính lộ trên mạng... là tin chú ý sáng nay.
-
TTO - Mỹ hỗ trợ thêm cho Ukraine 5,5 tỉ USD; Bồn dầu thứ 4 ở kho dầu tại Cuba có nguy cơ bắt lửa; Mỹ tìm cách tịch thu thêm máy bay của tài phiệt Nga; Trung Quốc nói Nhật đạo đức giả về hạt nhân... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9-8.
-
TTO - Hơn 20 con tàu "giã điện", hay còn được ví von "tàu tử thần", tập trung ngay bên cạnh Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Đây là khu vực cấm nhưng đã trở thành nơi tránh trú cho những con tàu không số tàn sát biển cả.
-
TTO - Sáng 8-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tiếp nhận thêm 5 người ngộ độc rượu có chứa methanol. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần đã có 2 vụ ngộ độc tập thể methanol xảy ra với hàng chục bệnh nhân nguy kịch, trong đó có 2 người tử vong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận