22/07/2023 19:40 GMT+7

Sai phạm ở Hòn Rớ 2: Tách vụ án điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can

Ngoài đề nghị truy tố 3 bị can, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tách vụ án hình sự để điều tra tiếp các sai phạm liên quan hàng loạt đối tượng (trong đó có nhiều cán bộ công chức) tại dự án Hòn Rớ 2, TP Nha Trang.

Một khu vực thuộc dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, giáp đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Một khu vực thuộc dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, giáp đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 22-7, theo các nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. 

Theo bản kết luận điều tra, 3 bị can: Tạ Chí Toán (sinh năm 1969, bị tật nguyền từ nhỏ), Phạm Thị Thương (sinh năm 1975; đều trú tại phường Tân Lập, TP Nha Trang), Bùi Thị Vân (sinh năm 1958, còn có tên Bùi Thanh Nguyệt, trú tại chùa Linh Quang, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) đều bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Mua đất Hòn Rớ 2 không được đứng tên, làm giả giấy tờ để nhận bồi thường

Theo kết luận điều tra, tại dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2 có hộ ông Phạm Phú Thạch bị thu hồi thửa đất 168,5m2.

Năm 2003, vợ chồng Tạ Chí Toán và Phạm Thị Thương đã mua thửa đất trên của ông Thạch nhưng hợp đồng không được chính quyền chứng thực, làm các thủ tục sang tên.

Vì vậy, mặc dù ông Thạch đã xuất cảnh đi Mỹ từ năm 2004 (đến nay chưa nhập cảnh trở về Việt Nam) nhưng trong danh sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi thửa đất (mà vợ chồng Toán và Thương đã mua) vẫn đứng tên ông Thạch.

Do đó, năm 2009 Thương đã làm giấy tờ, nhờ người ký giả chữ ký của ông Thạch. Sau đó, Toán đóng giả là ông Thạch, sử dụng sổ hộ khẩu và bản photo giấy chứng minh nhân dân của ông, rồi cùng Thương đến Phòng công chứng Trung tâm (TP Nha Trang) để làm giả giấy tờ ông Thạch ủy quyền cho Thương.

Thương đã sử dụng giấy ủy quyền giả đó để nhận thay 27 lần (từ tháng 11-2011 đến 2-2022) với số tiền hơn 165,72 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi thửa đất đứng tên ông Thạch (mà vợ chồng Toán và Thương đã mua nhưng không được sang tên). 

Được bồi thường, giao đất tái định cư nhờ hồ sơ giả được xét duyệt

Còn bị can Bùi Thị Vân, theo kết luận điều tra, đã có hành vi làm giả giấy tờ được một người đàn ông cho thửa đất có diện tích 255,4m2 tại khu Bến Đá. Sau đó, bà Vân đã được UBND xã Phước Đồng xác nhận nguồn gốc đất.

Năm 2011, UBND TP Nha Trang có quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho bà Vân tổng cộng 109,267 triệu đồng để thu hồi thửa đất có giấy tờ giả nêu trên.

Sau đó, cuối năm 2012, bà Vân còn được giao lô đất tái định cư 247,67m2 có hai mặt tiền (giáp đường Nguyễn Tất Thành và đường 13,5m). Bà Vân phải nộp tổng cộng hơn 640,93 triệu đồng tiền sử dụng lô đất tái định cư được giao.

Đến năm 2020, bà Vân bán lại lô đất tái định cư tại Hòn Rớ 2 cho người khác với giá 4,5 tỉ đồng. Nhưng theo kết quả giám định, lô đất tái định cư đó có giá hơn 555,77 triệu đồng (tại thời điểm được giao đất) và hơn 1,43 tỉ đồng (thời điểm tháng 7-2021).

Theo kết luận điều tra, bị can Vân phải nộp lại toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất đã chiếm đoạt (109,267 triệu đồng). Bị can này đã nộp lại 169,5 triệu đồng còn lại từ tiền bán lô đất tái định cư trên. 

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ giấy tờ khu đất hơn 1.291m2 tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mà bị cáo Vân đã mua bằng tiền bán lô đất tái định cư trên.

Tách vụ án hình sự, điều tra sai phạm liên quan nhiều đối tượng

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra vụ án tại dự án Hòn Rớ 2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa còn phát hiện nhiều trường hợp sai phạm khác.

Trong đó, có sai phạm trong việc công chứng giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng Kim Ngân và Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa (đều tại TP Nha Trang).

Đồng thời, phát hiện hành vi thiếu trách nhiệm của nhiều cán bộ, gồm: chủ tịch UBND xã Phước Đồng, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái, cán bộ địa chính xã Phước Đồng, phó thôn Phước Trung, một trưởng thôn của xã Vĩnh Thái và một trưởng trạm y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Theo cơ quan điều tra, do thời hạn điều tra sắp hết (quyết định khởi tố vụ án này từ tháng 3-2022) nhưng cần phải xác định số tiền bị thất thoát trong công tác xét duyệt bồi thường, giao đất tái định cư cho những người trên và số tiền bị chiếm đoạt, vì vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tách vụ án hình sự và tiếp tục điều tra.

Khánh Hòa tổng rà soát "sổ đỏ" chưa trao cho dânKhánh Hòa tổng rà soát 'sổ đỏ' chưa trao cho dân

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa đang kiểm tra sổ đỏ đã cấp nhưng chưa trao, nhằm công khai và trao cho dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên