15/07/2023 15:22 GMT+7

Tiền hỗ trợ giảng viên nghệ thuật ở Khánh Hòa: Thanh tra đòi thu, tỉnh nói xem xét lại

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa buộc Trường đại học Khánh Hòa trả lại số tiền mà tỉnh đã cấp cho trường chi phụ cấp ưu đãi nghề cho giảng viên khoa nghệ thuật. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phải xem xét lại chuyện này.

Trường đại học Khánh Hòa bị buộc thu hồi, nộp lại tiền hỗ trợ phụ cấp ưu đãi cho 55 giảng viên khoa nghệ thuật - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trường đại học Khánh Hòa bị buộc thu hồi, nộp lại tiền hỗ trợ phụ cấp ưu đãi cho 55 giảng viên khoa nghệ thuật - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 15-7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết đã có chỉ đạo các sở ngành liên quan họp lại để xem xét kiến nghị của Trường đại học Khánh Hòa về việc không thu hồi tiền hỗ trợ thêm 25% phụ cấp ưu đãi nghề đã chi cho giảng viên nghệ thuật của trường theo quyết định buộc thu hồi tiền hỗ trợ của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa. 

Phải trả vì chưa trình HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, ngày 4-7-2023, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa có quyết định buộc thu hồi hơn 1,56 tỉ đồng mà tỉnh đã cấp cho Trường đại học Khánh Hòa chi phụ cấp ưu đãi nghề (hỗ trợ hằng tháng) cho 55 giảng viên khoa nghệ thuật trong hai năm 2020-2021. Hạn chót buộc trường phải thu hồi, nộp lại khoản tiền đã nêu trong vòng 10 ngày. 

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa còn kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát khoản chi hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề từ năm 2017 đến nay để "xem xét, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật".

Tổng số tiền tỉnh đã hỗ trợ thêm cho Trường đại học Khánh Hòa chi phụ cấp ưu đãi nghề trong 6 năm cho toàn bộ 72 giảng viên khoa nghệ thuật là hơn 4,65 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh: "Khoản chi hỗ trợ 25% phụ cấp ưu đãi nêu trên được các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất (Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan cấp trên thống nhất chủ trương thực hiện (thông báo ngày 18-12-2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa và công văn ngày 5-1-2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa) nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để được thanh toán đảm bảo theo quy định của pháp luật". Cụ thể, theo các cơ quan liên quan, đó là chưa trình HĐND tỉnh thông qua việc chi ngân sách hỗ trợ thêm phụ cấp ưu đãi đã nêu.

Thu tiền là "đẩy chúng tôi vào đường cùng" 

Việc chi hỗ trợ thêm 25% phụ cấp ưu đãi nghề cho giảng viên nghệ thuật Trường đại học Khánh Hòa kể trên là thực hiện theo kết luận vào tháng 12-2017 của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang "thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện cấp 50% phụ cấp đứng lớp cho giảng viên khoa nghệ thuật, nhằm tạo điều kiện để giảng viên an tâm công tác".

Ngày 5-1-2018, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản gởi các sở liên quan và Trường đại học Khánh Hòa "giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường đại học Khánh Hòa và các sở liên quan tiếp tục thực hiện cấp 50% phụ cấp đứng lớp cho giảng viên khoa nghệ thuật" theo thông báo chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trong 50% phụ cấp ưu đãi nghề mà giảng viên khoa nghệ thuật của Trường đại học Khánh Hòa đã nhận, có 25% là từ nguồn kinh phí hỗ trợ thêm của tỉnh theo chủ trương trên, còn lại là theo quy định chính sách chung của Chính phủ.

Thực tế, số tiền giảng viên khoa nghệ thuật Trường đại học Khánh Hòa được hỗ trợ (25% phụ cấp ưu đãi nghề từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh) trường hợp được nhận nhiều nhất là hơn 2 triệu đồng/tháng, trường hợp nhận thấp nhất là hơn 871.000 đồng/tháng.

Nếu bị xử lý theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh đối với toàn bộ số tiền đã chi hỗ trợ trong cả 6 năm (đối với toàn bộ 72 giảng viên khoa nghệ thuật Trường đại học Khánh Hòa), thì trường hợp nộp lại nhiều nhất là hơn 122,8 triệu đồng và ít nhất là 1,2 triệu đồng.

Trong số 72 giảng viên đã "lỡ nhận" tiền hỗ trợ trong 6 năm nêu trên đến nay có người đã chết, đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác, bị bệnh, nhiều giảng viên thu nhập thấp nên đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Nếu buộc trả lại tiền ưu đãi là đẩy các giảng viên nghệ thuật như chúng tôi vào đường cùng, trong tình cảnh khó khăn như hiện nay" - một giảng viên nói.

Theo báo cáo của Trường đại học Khánh Hòa "việc triển khai thực hiện chưa đúng quy định là của các cơ quan tham mưu của tỉnh". Vì vậy, trường tiếp tục kiến nghị không thu hồi tiền hỗ trợ thêm phụ cấp ưu đãi (25%) đã chi cho các giảng viên nghệ thuật trong các năm qua.     

Khánh Hòa tổng rà soát "sổ đỏ" chưa trao cho dânKhánh Hòa tổng rà soát 'sổ đỏ' chưa trao cho dân

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa đang kiểm tra sổ đỏ đã cấp nhưng chưa trao, nhằm công khai và trao cho dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên